Giá vàng quay đầu tăng nửa triệu đồng/lượng

Gi nhận giá vàng trong nước hôm nay 8/1 tăng từ 370.000-500.000 đồng/lượng. Trên thế giới, tạm ngừng tăng trong một xu hướng được cho là có thể còn leo thang trong bối cảnh bất ổn Trung Đông.

Ghi nhận lúc 9h sáng nay, giá vàng SJC niêm yết ở mức 44,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,57 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và Đà Nẵng, tăng 400.000 đồng ở chiều mua vào và 550.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua 7/1.

Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC  niêm yết ở mức 44,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,55 triệu đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 400.000 đồng ở chiều mua vào và 550.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội ở mức 44,05-44,35 triệu đồng (mua vào - bán ra), tăng 370.000 đồng ở chiều mua vào và 470.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua 7/1.

Tại TP.HCM, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 44,05-44,40 triệu đồng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng ở chiều mua vào và 500.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua .

Vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 44,06 triệu đồng/lượng mua vào và 44,61 triệu đồng/lượng chiều bán, tăng 420.000 đồng ở chiều mua vào và 470.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Ở một vài ngân hàng như TPBank niêm yết giá vàng ở mức 43,95-44,50 triệu đồng (mua vào-bán ra). Tại Eximbank niêm yết giá vàng ở mức 44-44,40 triệu đồng (mua vào-bán ra), tăng 400.000 đồng ở chiều mua và 500.000 đồng ở bán so với hôm qua 7/1.

Vàng quay đầu, tiếp tục tăng giá thêm nửa triệu đồng/lượng
Vàng quay đầu, tiếp tục tăng giá thêm nửa triệu đồng/lượng

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay  cho hợp đồng giao ngay đang ở mức 1.593,1 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 2/2020 được giao dịch lần cuối ở mức 1.568,95 USD/ounce, giảm 11 USD/ounce so với phiên liền trước.

Giá vàng đã tăng hơn 2% trong 2 ngày trước đó bởi những căng thẳng tại Trung Đông, đẩy lực cầu đối với tài sản an toàn lên cao.

Giá vàng giảm dù rằng các thông tin cho thấy Mỹ đã chấp thuận gửi thêm quân đội tới Trung Đông và các suy đoán cho rằng Iran sẽ trả đũa sau khi Mỹ giết chết tướng cấp cao của Iran trong một cuộc không kích.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán toàn cầu đã khởi sắc trong ngày hôm qua, thị trường Trung Quốc đã tăng gần 1% trong phiên giao dịch buổi sáng.

Tapas Strickland, giám đốc kinh tế và thị trường tại National Australia Bank, viết: “Căng thẳng địa chính trị đang ở trung tâm của sự chú ý và thị trường rõ ràng đang nằm trong trạng thái chờ đợi và xem xét”.

Ông cho rằng căng thẳng Mỹ và Iran “vẫn có khả năng rơi vào vòng xoáy của sự trả thù và thị trường dường như đang rất thận trọng”.

Các nhà đầu tư cũng chú ý đến báo cáo việc làm của Mỹ, được công bố vào 10/1, và những thông tin về triển vọng chính sách tiền tệ trong năm 2020. Một số quan chức của Fed, Richard Clarida, John Williams, James Bullard và Charles Evans sẽ phát biểu vào thứ Năm.

Về thương mại, Washington và Bắc Kinh được dự kiến sẽ ký thỏa thuận giai đoạn 1 vào ngày 15/1, theo những nguồn tin thân thuộc với sự việc.

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương