Hà Nội dự kiến khởi động lại giải đua xe F1 vào tháng 11/2020

Hà Nội đang đánh giá kỹ lưỡng, đàm phán với đơn vị nắm bản quyền để tổ chức giải đua xe Công thức 1 vào tháng 11/2020.

Trong phiên họp HĐND thành phố Hà Nội sáng 6/7, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết theo lịch dự kiến, giải đua F1 tại Hà Nội sẽ vào tháng 4/2020, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sự kiện này bị tạm ngừng. Hiện tại thành phố đang xem xét về việc tổ chức giải đua xe F1 khi đủ điều kiện đảm bảo an toàn về dịch bệnh.

Hà Nội dự kiến khởi động lại giải đua xe F1 vào tháng 11/2020

"Thành phố đang đánh giá kỹ lưỡng, đàm phán với đơn vị nắm bản quyền để tiếp tục tổ chức giải đua xe công thức 1 (F1) vào cuối tháng 11/2020, đồng thời tiếp tục chuẩn bị chương trình, dự án phục vụ SEA-Games 31 và Paragames 11”, ông Chung nói. 

Trước đó, TP Hà Nội và Ban tổ chức giải F1 đã quyết định hoãn sự kiện F1 tại Hà Nội từ giữa tháng 3/2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giải đua xe F1 năm 2020 có tổng 22 chặng đua, trong đó có 2 chặng đua mới là GP Việt Nam và GP Hà Lan. Hiện nay, có tới 5 chặng bị hoãn là Bahrain, Việt Nam, Hà Lan, Trung Quốc và Tây Ban Nha. Ban tổ chức đã sắp xếp để bắt đầu lại 8 chặng đua đầu tiên diễn ra trong năm 2020, bắt đầu với chặng đua ở Áo từ ngày 5/7. Hà Nội cũng đã nhận được đăng ký của 100.000 du khách quốc tế sang Việt Nam theo dõi F1. 

Thanh Mai

Hà Nội sẽ xóa bỏ hoàn toàn than tổ ong gây ô nhiễm môi trường

Hà Nội sẽ xóa bỏ hoàn toàn than tổ ong gây ô nhiễm môi trường

Hà Nội mục tiêu sẽ xóa bỏ hoàn toàn 15.000 bếp than tổ ong gây ô nhiễm môi trường.