Việt Nam nhập siêu hơn 1,6 tỉ USD trong nửa đầu tháng 1/2022

Thông tin từ Tổng cục Thống kê chính thức công bố ngày 29/6 cho biết: Riêng trong tháng 6/2020, lượng khách quốc tế đến nước ta chỉ đạt 880.000 lượt người, mức thấp nhất trong nhiều năm qua, giảm 61,3% so với tháng 5/2020 và giảm 99,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 12,95 tỉ USD so với nửa cuối tháng 12/2021 giảm gần 6 tỉ USD. Nguyên nhân được cho là đang trong thời điểm cận tết Nguyên đán Nhâm Dần, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu giảm mạnh. Có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỉ USD trở lên là điện thoại và linh kiện với 1,85 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 1,58 tỉ USD; dệt may với 1,44 tỉ USD; máy móc, thiết bị với gần 1,4 tỉ USD.

xk-hang.jpg
Hàng ngàn xe tải chở hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn ngay trong những ngày đầu năm do phía Trung Quốc áp dụng chính sách "Zero COVID"

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 14,6 tỉ USD, giảm gần 1,5 tỉ USD so với nửa cuối tháng 12/2021. Những mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỉ USD trong nửa đầu tháng 1 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị với kim ngạch lần lượt là gần 3,5 tỷ USD và 1,95 tỷ USD.

Như vậy, cán cân thương mại thâm hụt với con số nhập siêu 1,65 tỉ USD. Tuy nhiên, mức nhập siêu này được nhận định không đáng lo ngại và là diễn biến bình thường vì đầu năm các doanh nghiệp tăng nhập khẩu hàng hóa phục vu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. ĐỒng thời các doanh nghiệp cũng vào kỳ nghỉ dài nhất năm nên hoạt động sản xuất, xuất khẩu có phần giảm tốc.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong năm 2021 lần đầu cán mốc 600 tỉ USD (đạt 668,55 tỉ USD, tăng 22,6% tương ứng 123,23 tỉ USD so với năm 2020).

Đ.KHẢI

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương