Khởi tố Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến

Sáng 11/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định cùng khởi tố ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Trọng Tuấn, nguyên Bí thư quận 3.

Ông Tuyến và ông Tuấn cùng bị khởi tố để điều tra về tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 bộ Luật hình sự, theo thông tin từ báo Vietnamdaily.

Ngoài ông Tuyến và ông Tuấn còn một số cá nhân khác cũng bị khởi tố vì liên quan đến các sai phạm trong việc chuyển nhượng một số dự án ở Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Hiện, Bộ công an cũng đang tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố cho các bị can và khám xét nơi ở của ông Tuyến và ông Tuấn.

Ông Trần Vĩnh Tuyền và ông Trần Trọng Tuấn.
Ông Trần Vĩnh Tuyền và ông Trần Trọng Tuấn.

Giữa tháng 6/2019, ông Trần Vĩnh Tuyến , Phó chủ tịch UBND được Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định điều chỉnh thôi phụ trách mảng đô thị, chỉ phụ trách cải cách hành chính, kế hoạch vốn đầu tư, xây dựng cơ bản.

Đến cuối tháng 6/2019, ông Trần Trọng Tuấn, được Ban Thường vụ Thành ủy điều động từ Bí thư Quận ủy Q.3 giữ chức Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Trước đó, ngày 8/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Vân Trọng Dũng, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên SAGRI và bà Nguyễn Thị Thúy, nguyên kế toán trưởng SAGRI.

Cơ quan cảnh sát điều tra còn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can Lê Tấn Hùng (56 tuổi, nguyên tổng giám đốc) và Nguyễn Thành Mỹ (60 tuổi nguyên phó trưởng phòng kế hoạch đầu tư SAGRI).

Theo kết luận điều tra của Thanh tra TP, những bị can bị khởi tố trên có liên quan đến sai phạm tại SAGRI về hành vi cho khống hàng 13 tỉ đồng cho hàng chục cán bộ. 

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương