![]() |
| Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội |
Đại hội vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội cũng nhận được thư chúc mừng từ các đối tác quốc tế, các tổ chức phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.
![]() |
| Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tham dự Đại hội |
Tham dự Đại hội có nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.
![]() |
| Đại hội còn có sự hiện diện của các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các địa phương; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí. |
Về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; cùng các nguyên Chủ tịch Hội qua các thời kỳ gồm Nguyễn Thanh Hòa, Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Thị Nga và Nguyễn Thị Tuyến.
Đặc biệt, 789 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên mọi miền đất nước đã về dự Đại hội, mang theo tâm tư, nguyện vọng và khát vọng cống hiến của hàng triệu phụ nữ Việt Nam.
![]() |
Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ Hội, hội viên và phụ nữ Việt Nam đã cống hiến, lao động, chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hòa bình, phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.
Bà cũng gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương; sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với phong trào phụ nữ và công tác Hội. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ Hội và hội viên trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội.
![]() |
| HVT_4051 |
Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước cùng nỗ lực của các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ, phong trào phụ nữ và công tác Hội đã đạt nhiều kết quả toàn diện.
Vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới sáng tạo của phụ nữ tiếp tục được phát huy. Các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, được triển khai sâu rộng, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của phụ nữ Việt Nam.
Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ học tập, nâng cao trình độ, phát triển năng lực, khởi nghiệp và sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh. Các hoạt động chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an sinh xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc được triển khai thiết thực, hiệu quả. Tổ chức Hội không ngừng được củng cố và mở rộng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy phụ nữ làm trung tâm, hướng mạnh về cơ sở.
Bên cạnh đó, Hội tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách. Công tác đối ngoại được mở rộng, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.
![]() |
| Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV |
Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Đại hội lần thứ XIV, bà Lê Thị Thủy cho biết Đại hội được tổ chức trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho phong trào phụ nữ và công tác Hội, gắn với khát vọng xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Theo đó, Đại hội tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.
Thứ hai, tổng kết việc thi hành Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII và thảo luận, thông qua Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung.
Thứ ba, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm để lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV gồm những cán bộ có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
“Với tinh thần ‘Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển’, thành công của Đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ và khát vọng cống hiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước, cùng chung sức xây dựng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh.
![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 |
Hội nghị, 100% ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã biểu quyết bầu bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
3 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIV gồm:
Bà Trần Lan Phương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa I; Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.
Cũng tại hội nghị, 100% ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã biểu quyết Ban Thường vụ Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV gồm 25 ủy viên. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 24 ủy viên, 1 vị trí sẽ được kiện toàn sau.
Trong số 24 ủy viên Ban Thường vụ được bầu, có 11 ủy viên thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam, gồm:
1. Bà Lê Thị Thủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá 13
2. Bà Dương Kim Anh, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam
3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ
4. Bà Phạm Thị Hương Giang, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá 13
6. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá 13, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Hội khoá I.
7. Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Hoa Lệ, Đại diện phần vốn của Trung ương Hội tại Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam
8. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy TƯ Hội LHPN Việt Nam
9. Bà Trần Lan Phương, Đại biểu Quốc hội khoá 16, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam
10. Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, TƯ Hội LHPN Việt Nam
11. Bà Nguyễn Thị Minh Thương, Chủ tịch Hội đồng thành viên TYM
Khối các đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 2 ủy viên, gồm:
1. Bà Dương Thị Ngọc Linh, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Khối Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố và đơn vị có 7 ủy viên, gồm:
1. Bà Đoàn Thị Lê An, Đại biểu Quốc hội khoá 16, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng.
2. Bà Lê Kim Anh, Đại biểu Quốc hội khoá 16, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội
3. Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội.
4. Bà Hoàng Thị Thu Hương, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng
5. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ
6. Thượng tá Nguyễn Thị Quế, Trưởng ban Phụ nữ Công an nhân dân
7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khối cơ quan Trung ương và các tổ chức thành viên có 4 ủy viên, gồm:
1. Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn TH
2. Bà Trần Thị Thanh Lam, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội
3. Bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
4. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá XIV Lê Thị Thủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và sự tín nhiệm của Đại hội.
Bà Lê Thị Thủy khẳng định, Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, đưa phong trào phụ nữ và công tác Hội phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước. Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của các cấp, ngành và cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
![]() |
![]() |
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm |


























Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV kỳ vọng mở rộng cơ hội cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc phiên làm việc thứ nhất
5 điểm nhấn thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc
Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Cùng chuyên mục
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc trọng thể, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV
Bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, lần đầu có 5 nữ Ủy viên Trung ương Đảng tham gia
Hội Báo toàn quốc 2026: Khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên mới
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc phiên làm việc thứ nhất
Hội nghị khoa học Hệ thống Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng lần thứ II năm 2026