Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp nổi bật của đội ngũ nữ trí thức đối với sự phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, kinh tế, văn hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm xã hội của nữ trí thức trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Diễn ra trong không khí hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031, buổi lễ là dấu mốc ý nghĩa của chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển Hội (2011-2026). Điểm nhấn của chương trình là việc tôn vinh 44 nữ trí thức tiêu biểu xuất sắc trong toàn bộ chặng đường 15 năm của Hội và biểu dương 118 hội viên có nhiều thành tích, đóng góp nổi bật giai đoạn 2021-2026.
![]() |
| Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng của tăng trưởng. |
Dấu ấn 15 năm xây dựng mái nhà chung của nữ trí thức Việt Nam
Tham dự buổi lễ có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam; GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Nguyên UVTW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Nguyên Ủy viên TW Đảng, Nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; GS.TS. Trần Hồng Thái- Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; bà Thang Thị Hạnh- Vụ trưởng vụ Tổ chức PCP Bộ Nội vụ… cùng lãnh đạo của Hội Nữ Trí thức Việt Nam gồm GS. TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội và các Phó chủ tịch.
![]() |
| Bà Bùi Thị Minh Hoài (bìa phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan (thứ 2 từ phải sang), nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam và các đại biểu tham dự buổi lễ |
Phát biểu khai mạc buổi lễ, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam bày tỏ niềm xúc động và tự hào trước những thành tựu mà đội ngũ nữ trí thức cả nước đã đạt được trong suốt thời gian qua.
Theo lãnh đạo Hội, Hội Nữ trí thức Việt Nam được thành lập ngày 8/3/2011 với 350 hội viên ban đầu. Sau 15 năm xây dựng và phát triển, Hội đã quy tụ gần 6.000 hội viên trên cả nước, gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân, nhà ngoại giao, nghệ sĩ, nhà báo và nhiều lực lượng trí thức nữ tiêu biểu khác.
![]() |
| GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Ní thức Việt Nam phát biểu khai mạc |
“Từ một tổ chức còn non trẻ với nhiều khó khăn ban đầu, đến nay Hội đã phát triển mạnh mẽ, trở thành mái nhà chung của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam, là nơi kết nối, tập hợp, phát huy và lan tỏa các giá trị trí tuệ của phụ nữ Việt Nam”, GS.TS Lê Thị Hợp nhấn mạnh.
Một dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của Hội là việc trở thành thành viên của Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2018. Điều này không chỉ mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế mà còn góp phần nâng cao vị thế của nữ trí thức Việt Nam trên trường quốc tế.
Nhìn lại chặng đường 15 năm phát triển, Hội đã từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa đội ngũ nữ trí thức với các cơ quan quản lý, các tổ chức khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng; đồng thời tạo môi trường để các nữ trí thức phát huy năng lực sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
![]() |
| Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo |
44 nữ trí thức được tôn vinh năm nay là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của phụ nữ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có 14 giáo sư, 14 phó giáo sư, 2 Nhà giáo Nhân dân, 3 Nhà giáo Ưu tú, 2 Thầy thuốc Nhân dân, 1 Thầy thuốc Ưu tú, 2 Nghệ sĩ Nhân dân, 1 đại sứ và 4 Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; đại biểu cao tuổi nhất là 88 tuổi.
![]() |
![]() |
| Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam; GS.TS. Trần Hồng Thái, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng giấy chứng nhận, biểu trưng và hoa cho các nữ trí thức tiêu biểu được tôn vinh. |
Nhiều người trong số họ đã trở thành những tên tuổi có tầm ảnh hưởng trong khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa và doanh nghiệp. Tiêu biểu như GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam; GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Hội; Anh hùng Lao động, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm với nhiều giống lúa chất lượng cao; TTND, GS.TS, Anh hùng Lao động Huỳnh Thị Phương Liên với những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu, sản xuất vaccine; GS.TS, NGND Phan Thị Tươi, nữ giáo sư đầu tiên của ngành công nghệ thông tin Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thị Hòe, nhà khoa học, doanh nhân thành công trong thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ; cùng các NSND Lệ Ngọc, Tâm Chính với nhiều đóng góp cho nghệ thuật nước nhà.
Theo lãnh đạo Hội, những cá nhân được tôn vinh không chỉ là những điển hình xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn mà còn là đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn nữ trí thức Việt Nam đang âm thầm cống hiến, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.
![]() |
![]() |
![]() |
| Các nữ trí thức tiêu biểu nhận bằng khen |
Khẳng định vị thế nữ trí thức trong kỷ nguyên khoa học công nghệ
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những thành tựu mà đội ngũ nữ trí thức Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.
“162 nhà khoa học, hội viên được tôn vinh và biểu dương hôm nay đã khẳng định vị thế của đội ngũ nữ trí thức cả nước trong nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa và đối ngoại; góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.
![]() |
| Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam. |
Bà Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận rằng từ những tấm gương nữ trí thức tiêu biểu trong lễ tôn vinh và biểu dương trong không khí long trọng này, có thể thấy sự lớn mạnh không ngừng của Hội Nữ trí thức Việt Nam 15 năm qua. Phần lớn hội viên Hội Nữ trí thức Việt Nam đã và đang đảm sắc, nhận nhiều nhiệm vụ chủ chốt về khoa học - công nghệ ở các trường Đại học, Viện nghiên cứu lớn, Học viện và các cấp quản lý...
![]() |
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm |
Trong suốt 15 năm hình thành và phát triển, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là tổ chức kết nối, phát huy và lan tỏa giá trị của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và hiệu quả, không chỉ trong nước mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực và quốc tế..
Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng của tăng trưởng.
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam cho rằng Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra nhiều cơ hội mới để đội ngũ trí thức, trong đó có nữ trí thức, phát huy năng lực và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.
![]() |
| Các nữ trí thức được tôn vinh, biểu dương chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu |
Lễ tôn vinh và biểu dương Nữ trí thức tiêu biểu lần này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp đã được khẳng định bằng thời gian và kết quả cụ thể, mà còn là lời động viên để đội ngũ nữ trí thức tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên khoa học công nghệ và hội nhập sâu rộng. Từ những dấu ấn của chặng đường 15 năm qua, có quyền kỳ vọng rằng sẽ ngày càng có nhiều nhà khoa học, chuyên gia, trí thức nữ được phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh, để những giá trị của tri thức, sáng tạo và khát vọng cống hiến tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng.
![]() |
| Ban Tổ chức tặng hoa Nhà tài trợ |
PGS.TS. AHLĐ. Nguyễn Thị Trâm - Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng (Học viện Nông nghiệp Việt Nam): Được Hội Nữ trí thức Việt Nam tôn vinh hôm nay là niềm vui và sự xúc động rất lớn đối với tôi. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân mà còn là sự ghi nhận đối với cả một thế hệ nữ trí thức đã bền bỉ cống hiến cho khoa học và sự phát triển của đất nước.
Ở tuổi này, tôi luôn cảm nhận rõ rằng khoa học đang chuyển động rất nhanh. Những thành tựu mới, công nghệ mới và lớp nhà khoa học trẻ tài năng đang tạo nên diện mạo mới cho nền khoa học Việt Nam. Vì thế, điều tôi mong mỏi nhất là ngày càng có nhiều nữ trí thức trẻ được phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh. Các em chính là lực lượng sẽ tiếp tục đưa khoa học Việt Nam vươn xa hơn trong tương lai.
Tôi xem sự tôn vinh hôm nay như một lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho thế hệ kế cận. Đó cũng là cách để những người đi trước tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước”.
![]() |
| Bà Bùi Thị Minh Hoài (bìa phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chúc mừng PGS.TS. AHLĐ. Nguyễn Thị Trâm - Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng (Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại lễ tôn vinh. |
GS.TS. Nguyễn Thị Lang - Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức vùng ĐBSCL, Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL, Chủ tịch Hội sinh học thành phố Cần Thơ: “Tôi rất vinh dự và xúc động khi được Hội Nữ trí thức Việt Nam lựa chọn tôn vinh trong dịp đặc biệt này. Đây là sự ghi nhận hết sức ý nghĩa đối với những nỗ lực của cá nhân tôi cũng như của tập thể các nhà khoa học đang ngày đêm làm việc vì sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam.
Lễ tôn vinh diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Điều đó càng làm cho sự ghi nhận này trở nên ý nghĩa hơn, bởi nó khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển quốc gia.
Đối với cá nhân tôi, mỗi lần được ghi nhận không chỉ là niềm tự hào mà còn mở ra những cơ hội hợp tác mới với đồng nghiệp trong nước và quốc tế. Các đối tác khoa học thường rất quan tâm đến những thành tựu và sự ghi nhận nghề nghiệp của các nhà nghiên cứu. Vì vậy, đây cũng là điều kiện thuận lợi để mở rộng mạng lưới hợp tác, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao.
Quan trọng hơn, sự tôn vinh này tiếp thêm cho tôi động lực để tiếp tục cống hiến. Trong khoa học, không có điểm dừng. Mỗi kết quả đạt được lại mở ra những câu hỏi mới và những mục tiêu mới. Tôi mong muốn tiếp tục đóng góp cho nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh lương thực, qua đó góp phần nâng cao vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.
![]() |
| GS.TS. Nguyễn Thị Lang, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức vùng ĐBSCL, Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL, Chủ tịch Hội sinh học thành phố Cần Thơ. |
TS. Vũ Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (nhiệm kỳ 2025–2030), Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về Công nghệ lọc, hóa dầu (Keylab PRT), Phó Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam: “Trong không khí trang trọng của buổi lễ hôm nay, tôi cảm thấy rất tự hào và xúc động. Đối với những người làm khoa học, phần lớn thời gian là những tháng năm miệt mài trong phòng thí nghiệm, đối mặt với không ít khó khăn, thử thách và cả những thất bại. Vì vậy, sự ghi nhận của xã hội đối với những cống hiến âm thầm ấy luôn mang ý nghĩa đặc biệt.
Tôi cho rằng việc tôn vinh các nữ trí thức không chỉ là sự động viên đối với từng cá nhân mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
Sự ghi nhận hôm nay cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi những mục tiêu lớn hơn. Trong bối cảnh đất nước đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tôi tin rằng đây là thời điểm thuận lợi để các nhà khoa học đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của nền kinh tế.
Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung thúc đẩy các nghiên cứu có khả năng ứng dụng cao trong lĩnh vực hóa học, lọc hóa dầu và vật liệu mới, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Mục tiêu là rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến thực tiễn sản xuất, đưa nhanh hơn các kết quả nghiên cứu vào cuộc sống, tạo ra giá trị kinh tế và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước.”
![]() |
| TS. Vũ Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (nhiệm kỳ 2025–2030), Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về Công nghệ lọc, hóa dầu (Keylab PRT), Phó Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam. |
Được chỉ đạo bởi NSND Lệ Ngọc, một trong 44 nữ trí thức tiêu biểu được tôn vinh tại chương trình, phần biểu diễn nghệ thuật đã trở thành điểm nhấn đặc sắc của buổi lễ. Với những ca khúc, điệu múa ngợi ca phụ nữ, ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ và khát vọng cống hiến của người phụ nữ Việt Nam, chương trình mang đến cho đại biểu và khách mời một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.
Nhiều tiết mục trong chương trình do hội viên Chi hội Nữ trí thức khối Văn hóa Nghệ thuật biểu diễn. Đặc biệt, nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn cũng chính là những cá nhân được tôn vinh, biểu dương trong chương trình, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tài năng, bản lĩnh, vừa cống hiến trên lĩnh vực chuyên môn, vừa làm giàu đời sống văn hóa, nghệ thuật của đất nước.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng hoa cảm ơn NSND Lệ Ngọc và các nghệ sĩ tham gia chương trình.
Các tiết mục nghệ thuật biểu diễn trong lễ tôn vin









































Bốn nữ Anh hùng Lao động được vinh danh tại Lễ Tôn vinh và biểu dương Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026
21 gương mặt nữ trí thức tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ được tôn vinh
Toàn cảnh lễ tôn vinh Nữ trí thức tiêu biểu ngành Y giai đoạn 2019 - 2022
Toàn văn bài phát biểu khai mạc lễ tôn vinh Nữ trí thức tiêu biểu ngành Y tế lần thứ nhất của GS – TS Lê Thị Hợp
Năm nhà khoa học nữ tiên phong được vinh danh tại Giải thưởng L'Oréal-UNESCO 2026
Nhà khoa học nữ đứng sau những đột phá pin thế hệ mới trở thành lãnh đạo NTU
Cùng chuyên mục
Từ hôm nay, khách hàng đã có thể đăng ký thành viên Sun Signature, tích lũy điểm và tận hưởng đặc quyền hệ sinh thái Sun Group
Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào thông qua hợp tác pháp luật và tư pháp
Phú Quốc dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng tìm kiếm vé máy bay
Tri thức – món quà lớn nhất dành cho phụ nữ
Hãy xem tri thức là món quà lớn nhất dành cho phụ nữ: Từ trao quyền tri thức đến phát triển bền vững trong kỷ nguyên số
Nữ trí thức trước cơ hội dẫn dắt đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế xanh, kinh tế số