Lượng dầu thô Hàn Quốc nhập khẩu từ Mỹ “chạm đáy”

Số liệu hải quan được công bố ngày 15/6 cho thấy lượng dầu thô mà Hàn Quốc nhập khẩu từ Mỹ đã giảm trong tháng Năm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2018, do nhiều nhà máy lọc dầu tiến hành bảo dưỡng giữa lúc nhu cầu sử dụng nhiên liệu đang giảm sút do tác động của dịch COVID-19.

Hai nhà máy lọc dầu của Hàn Quốc SK Energy Hyundai Oilbank , đã tiến hành bảo dưỡng trong tháng Tư và tháng Năm, khiến nhu cầu dầu thô của nước này sụt giảm.

Cụ thể, trong tháng Năm, mỗi ngày Hàn Quốc đã nhập khẩu 956.686 tấn, hay 226.210 thùng dầu thô Mỹ, giảm 33,2% so với mức 1,43 triệu tấn ghi nhận cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, Mỹ trở thành nhà cung cấp dầu thô thứ ba cho Hàn Quốc, sau Saudi Arabia và Kuwait trong tháng Năm.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Lượng dầu thô mà Hàn Quốc nhập khẩu từ Saudi Arabia, nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho nước này, đã tăng 15,5% từ 3,39 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái lên 3,92 triệu tấn trong tháng Năm.

Tổng cộng Hàn Quốc đã nhập khẩu 10,57 triệu tấn dầu thô trong tháng trước, hay 2,50 triệu thùng/ngày, giảm 6,2% so với mức 11,27 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã nhập khẩu 56,91 triệu tấn dầu thô, hay 2,74 triệu thùng/ngày, giảm 7% so với mức 61,17 triệu tấn cùng kỳ năm 2019.

Hàn Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ năm thế giới, đã tăng cường nhập khẩu dầu thô Mỹ sau khi Washington hồi tháng 5/2019 đã ngừng áp dụng các lệnh miễn trừng phạt đối với Hàn Quốc do mua dầu thô của Iran. Kể từ đó, Hàn Quốc đã không nhập khẩu dầu thô của Iran nữa và chuyển sang nhập khẩu dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ.

(Nguồn: TTXVN)

PV (T/H)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương