Một học sinh lớp 11 là nghi can sát hại bé 5 tuổi ở Nghệ An

Một bé trai 5 tuổi ở Nghệ An mất tích 2 ngày vừa được phát hiện đã tử vong cách nhà 10km, nghi can học lớp 11 bị tạm giữ.

Tối 9/6, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, đơn vị này đã bắt được hung thủ giết cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, trú ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) – Cháu Đô được thông báo mất tích 2 ngày trước, theo Sức khỏe đời sống.

Nhiều người dân đi tìm bé Đô trong 2 ngày 7-8/6.
Nhiều người dân đi tìm bé Đô trong 2 ngày 7-8/6.

Danh tính của hung thủ chưa được xác định, tuy nhiên theo cơ quan điều tra thì đó là một nam sinh hiện đang học lớp 11, ngụ cùng xóm với nan nhân.

Trước đó, chiều 7/6, Đô xin phép bố sang nhà một người trong xóm chơi. Đến tối cùng ngày không thấy Đô về nên mọi người tá hoả đi tìm và đến ngày 9/6 bé Đô được tìm thấy trong căn nhà hoang trong tư thế bị trói 2 tay nhưng đã tử vong .

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương