Một ngày sau tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Nhật: các thành phố lớn vắng bóng người.

Gần 56 triệu người dân thuộc 7 tỉnh thành lớn tại Nhật Bản buộc phải ở nhà và bị giới hạn hoạt động.

Hôm nay, một ngày sau tuyên bố tình trạng khẩn cấp do đại dịch Covid-19 tại Nhật Bản, Tokyo và một số thành phố lớn tại nước này trở nên lặng lẽ khác thường, người dân đi lại thưa thớt và nhiều cửa hàng đóng cửa.

Ngoài các siêu thị, cơ sở thuốc men và các dịch vụ thiết yếu khác, nhiều loại hình kinh doanh tại Tokyo, Osaka và 5 quận khác buộc phải đóng cửa đến hết mùng 6/5 theo yêu cầu của chính phủ, đồng thời người dân phải ở nhà và giới hạn giao tiếp xã hội.

Chỉ còn một vài người đi bộ trên con phố đông đúc Takeshita tại quận Harajuku của Tokyo vào hôm nay (Ảnh: AFP).
Chỉ còn một vài người đi bộ trên con phố đông đúc Takeshita tại quận Harajuku của Tokyo vào hôm nay (Ảnh: AFP).

Dịch vụ vận chuyển công cộng như tàu điện và bus vẫn hoạt động nhưng lượng người tham gia dịch vụ giảm đi đáng kể.

“Thông thường, lượng giao thông tại đây khá đông. Chúng tôi là những nhân viên được lệnh làm việc ở nhà, nhưng có một số việc buộc tôi phải đến văn phòng, như xử lý một vài tài liệu cần có chữ ký và con dấu”, giám đốc một công ty tâm sự.

Nhiều cửa hàng, rạp chiếu phim, khu giải trí, hay thậm chí một số địa điểm thu hút những người cao tuổi cũng buộc phải đóng cửa.

“Tôi biết đóng cửa là điều cần thiết nhưng hy vọng tình trạng này mau chóng kết thúc”, một cụ ông 79 tuổi sống gần đó chia sẻ.

Ông Nobuo Toku, 74 tuổi, vẫn quyết định mở quán bar của mình tại Osaka. Ông cho biết dù bản thân rất muốn ở nhà vì sợ nhiễm bệnh nhưng ông không thể kiếm sống nếu quán bar đóng cửa.

Một phụ nữ dùng điện thoại trên một chuyến tàu vắng khách ở Tokyo vào ngày đầu tiên của tình trạng khẩn cấp (Ảnh AFP)
Một phụ nữ dùng điện thoại trên một chuyến tàu vắng khách ở Tokyo vào ngày đầu tiên của tình trạng khẩn cấp (Ảnh AFP)

Hôm thứ ba vừa qua (7/4), thủ tướng Abe đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dại một tháng tại Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama cũng như tại Osaka, Hyogo và Fukuoka nhằm giảm thiểu sự lây lan của virus sau khi xuất hiện sự gia tăng đáng báo động các ca lây nhiễm tại khu vực đô thị.

Tuyên bố này cho phép thống đốc các tỉnh đưa ra các biện pháp buộc khoảng 56 triệu người (45% dân số cả nước) phải ở nhà, giới hạn hoạt động của trường học và các cơ sở khác, dù không có các biện pháp xử lý nào cho các trường hợp vi phạm.

TM (theo scmp)

Giới siêu giàu tăng mạnh tỉ lệ nắm giữ tài sản toàn cầu giữa dịch COVID-19

Giới siêu giàu tăng mạnh tỉ lệ nắm giữ tài sản toàn cầu giữa dịch COVID-19

Trong đại dịch COVID-19, người giàu trên thế giới ngày càng giàu trong khi người nghèo càng trở nên khó khăn.