Nghi can giết người chặt xác ở Đà Nẵng khai gì?

Xiao Guiping khai do mâu thuẫn về tiền đánh bạc nên sát hại đồng hương rồi nhét xác vào vali ném xuống sông Hàn.

Trưa 7/2, Công an Đà Nẵng đấu tranh với 2 nghi can sát hại cô gái Trung Quốc rồi chặt thi thể thành nhiều khúc, bỏ vào vali ném xuống sông Hàn, theo Zing.vn.

Nhà chức trách xác nhận danh tính một người là Xiao Guiping (27 tuổi, quê Côn Minh, Trung Quốc). Đồng phạm còn lại cũng mang quốc tịch Trung Quốc, năm nay 23 tuổi.

Xiao Guiping khai quen cô gái họ Bao (30 tuổi, cùng ở Côn Minh) khi đánh bạc tại Đa Nẵng. Do mâu thuẫn trong việc chia tiền cờ bạc, ngày 6/2, họ xảy ra cự cãi tại một căn nhà ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Sau đó, Xiao Guiping đã dùng dây siết cổ nạn nhân tới chết rồi bỏ bỏ xác vào vali ném xuống sông Hàn.

Nghi phạm sát hại cô gái, sau đó chặt xác bỏ vào vali ném xuống sông Hàn.
Nghi phạm sát hại cô gái, sau đó chặt xác bỏ vào vali ném xuống sông Hàn.

Theo điều tra, cô gái họ Bao nhập cảnh Việt Nam tháng 12/2019. Thị thực của nạn nhân có có giá trị đến tháng 3/2020.

Sáng nay, người dân đi tập thể dục phát hiện một chiếc vali trôi trên sông Hàn, phía dưới chân cầu Trần Thị Lý. Mở ra xem, mọi người phát hiện bên trong là một số bộ phận cơ thể.

Ít phút sau, người dân phát hiện thêm phần đầu nổi phía bờ đông sông Hàn thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Công an Đà Nẵng sau đó đã rà soát thông tin nạn nhân, trích xuất camera quanh khu vực tìm thấy thi thể cô gái.

Theo đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, 2 nghi can bị bắt trưa nay. Cảnh sát đã khám xét nơi lưu trú của những người này.

P.V (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương