Phiên chợ đặc biệt chỉ dành cho phái nữ vào ngày 22 tháng Chạp

Phiên chợ đã có truyền thống lâu đời là trong ngày 22 chỉ có phụ nữ mới đến đây mua sắm đồ cho Tết.

Chợ Nủa (xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những phiên chợ đồ cổ nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ. Người ta không chỉ gọi cái tên “Nủa” bình thường mà đôi khi còn truyền tai nhau rằng đây là phiên chợ "chỉ dành cho phái nữ".

Ở vùng đất Bình Phú, có một câu nói quen thuộc được lưu truyền đó là "Gái 22, trai 27" hiện qui định về 2 phiên chợ cuối cùng của năm. Lý do là bởi ngoài các ngày họp chợ là 2, 7, 12, 17, chợ còn có 2 ngày đặc biệt là: gày 22 tháng Chạp chỉ dành cho phụ nữ đi mua sắm chuẩn bị cho dịp Tết, còn phiên cuối cùng ngày 27 tháng Chạp dành riêng cho đàn ông.

Phiên chợ đặc biệt chỉ dành cho phái nữ vào ngày 22 tháng Chạp
Vào ngày 22, khu chợ chủ yếu là các bà, các mẹ nội trợ sắm Tết.
Vào ngày 22, khu chợ chủ yếu là các bà, các mẹ nội trợ sắm Tết.

Mặc dù giờ đây ít người còn theo quy định này nhưng trên thực tế vào ngày 22 chợ vẫn rất đông phụ nữ đi mua hàng hơn đàn ông. Khu chợ nằm gần khu công nghiệp của huyện Thạch Thất, bao năm qua vẫn giữ được nét truyền thống, các gian hàng thủ công vẫn nườm nượp người ghé thăm. Người dân nơi đây vẫn ưa dùng các vật dụng làm từ mây, tre dù đồ nhựa rẻ và khá tiện. 

Người dân tấp nập đi mua lá dong, mỗi cuộn 30 lá được bán với giá 25 ngàn đồng.
Người dân tấp nập đi mua lá dong, mỗi cuộn 30 lá được bán với giá 25 ngàn đồng.
  Những quầy hàng bán lá dong dùng để gói bánh chưng Tết bao giờ cũng đông đúc, mỗi cuộn 30 lá được bán với giá 25 ngàn đồng.

Những quầy hàng bán lá dong dùng để gói bánh chưng Tết bao giờ cũng đông đúc, mỗi cuộn 30 lá được bán với giá 25 ngàn đồng.

  Ống giang dùng để chẻ lạt gói bánh chưng được người phụ nữ này tận dụng như chiếc đòn gánh gánh đồ Tết vừa mua sắm ở chợ.

Ống giang dùng để chẻ lạt gói bánh chưng được người phụ nữ này tận dụng như chiếc đòn gánh gánh đồ Tết vừa mua sắm ở chợ.

Phiên chợ đặc biệt chỉ dành cho phái nữ vào ngày 22 tháng Chạp
Có đủ các loại đũa ăn, đũa dùng nấu nướng, tăm, rổ... làm từ tre.
Có đủ các loại đũa ăn, đũa dùng nấu nướng, tăm, rổ... làm từ tre.

Thanh Mai

Thời tiết ngày 16/1: Hà Nội đêm mai có lúc có mưa

Thời tiết ngày 16/1: Hà Nội đêm mai có lúc có mưa

Dự báo, khu vực Hà Nội, đêm mai (16/1) có lúc có mưa, mưa nhỏ; ngày 17/1 trời chuyển rét.