Thời tiết ngày 1/11: Từ Nam Nghệ An đến Khánh Hóa có mưa to

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, một số khu vực miền Trung tiếp tục có mưa to trong ngày mai 1/11.

Trong 6 giờ vừa qua (tính từ 07 giờ ngày 31/10 đến 13 giờ ngày 31/10), ở các tỉnh từ Nam Nghệ An đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi lớn hơn như: Ba Nam (Quảng Ngãi) 73mm, Phong Mỹ (Thừa Thiên Huế) 49.5mm, Giao Thủy (Quảng Nam) 41.6mm, Đò Điệm (Hà Tĩnh) 37.8mm,…     

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, nên trong đêm nay (31/10) ở các tỉnh/thành phố từ Nam Nghệ An đến Đà Nẵng còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 30mm; ở các tỉnh/thành phố từ Quảng Nam đến Khánh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm. Ngày mai (1/11) mưa giảm dần.   Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tin lũ trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đến Phú Yên

Mực nước lúc 13h ngày 31/10 trên các sông như sau: Trên sông Cả tại Yên Thượng là 8,7m, dưới BĐ3 0,3m; tại Nam Đàn là 6,98m, trên BĐ2 0,08m; Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt là 8,67m, dưới BĐ2 0,33m;Trên sông La tại Linh Cảm là 4,99m, trên BĐ1 0,49m.

Dự báo: Trong 6-12 giờ tới, sông Cả và các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục xuống chậm. Đêm nay đến sáng mai (01/11), mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Cả tại Nam Đàn xuống mức 6,8m, dưới BĐ2 0,1m;Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt xuống mức 8,6m, dưới BĐ2 0,4m; Trên sông La tại Linh Cảm xuống mức 4,9m, trên BĐ1 0,4m. Đến chiều (1/11), mực nước sông Cả tại Nam Đàn xuống mức 6,5m, dưới BĐ2 0,4m; sông La tại Linh Cảm xuống mức 4,7m, trên BĐ1 0,2m.

Cảnh báo: Từ nay đến ngày 01/11, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng lên lại; đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên.

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Trung bộ: Nhiều mây, phía Bắc có đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày có mưa, có nơi mưa vừa; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương