Tổng thống Donald Trump lại không muốn cắt giảm thuế

Khi có những dấu hiệu cho thấy khả năng xảy ra suy thoái kinh tế thì việc cắt giảm thuế lương tạm thời được coi là biện pháp thúc đẩy kinh tế.

Ngày 21/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảo ngược tuyên bố mà ông đưa ra một ngày trước đó về việc xem xét cắt giảm một số loại thuế nhằm kích thích nền kinh tế.

Trả lời phóng viên báo chí, Tổng thống Donald Trump nói: “Tôi không xem xét việc cắt giảm lãi suất hiện nay. Chúng tôi không cần điều đó. Chúng tôi có một nền kinh tế vững mạnh”.

trump-wave-ap-mo-20190105-hpMa-9673-8941-1550897893
Tổng thống Donald Trump lại không muốn cắt giảm thuế.

Ông Trump nêu rõ ông không muốn có sự thay đổi đối với thuế lãi suất vốn vì làm như vậy có lẽ tốt hơn cho những người có thu nhập cao và ông muốn giúp những người ở tầng lớp trung lưu.

Trước đó một ngày, ông chủ Nhà Trắng thông báo chính quyền của ông đang thảo luận về khả năng cắt giảm thuế lương như một biện pháp chiến lược nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ, trong bối cảnh ngày càng có nhiều dự đoán về khả năng suy thoái kinh tế sẽ xảy ra vào năm tới.

Ngoài ra, ông Trump cho biết ông đang xem xét thuế lãi suất vốn. Tổng thống Trump cho rằng trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy khả năng xảy ra suy thoái kinh tế thì việc cắt giảm thuế lương tạm thời được coi là biện pháp thúc đẩy nền kinh tế.

Tuy nhiên, việc cắt giảm những khoản thuế đó có thể tạm thời giúp đỡ tầng lớp trung lưu, nhưng cũng có thể làm tăng thâm hụt và có thể làm tổn thương các chương trình an sinh xã hội vì tiền thuế lương của người dân Mỹ được chi cho các chương trình an sinh xã hội và bảo hiểm y tế.

TUYẾT HƯƠNG

theo Tin 24h

Ông Donald Trump bị chế nhạo vì ý muốn mua đảo Greenland của Đan Mạch

Ông Donald Trump bị chế nhạo vì ý muốn mua đảo Greenland của Đan Mạch

Tổng thống Mỹ Donald Trump bị phản ứng quyết liệt khi được cho là từng nhiều lần bày tỏ ý định mua đảo Greenland từ chính phủ Đan Mạch.