Truyền thông Mỹ đưa tin Iran có thể đã bắn tên lửa trúng vào máy bay của Ukraine

Theo truyền thông Mỹ đưa tin, nguyên nhân dẫn đến chiếc máy bay của Ukraine bị rơi ngày 8/1 vừa qua là do tên lửa của Iran.

CBS News cho biết, giới chức cấp cao của Mỹ tin rằng, chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không quốc tế Ukraine đã trúng tên lửa. Chiếc máy bay này đã bị bốc cháy và rơi ngay sau khi cất cánh được 3 phút khiến hơn 170 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Giới quan chức Mỹ cho rằng lực lượng hàng không Iran đã vô tình bắn hạ máy bay. Lý giải mà Mỹ đưa ra là họ phát hiện 2 phi đạn được phóng ngay trước khi máy bay rơi và sau đó là tiếng nổ rất to, tuy nhiên họ cho rằng việc này xảy ra ngoài ý muốn.

Truyền thông Mỹ đưa tin Iran có thể đã bắn tên lửa trúng vào máy bay của Ukraine
Truyền thông Mỹ đưa tin Iran có thể đã bắn tên lửa trúng vào máy bay của Ukraine
Hiện trường vụ rơi máy bay.
Hiện trường vụ rơi máy bay.

Phía Ukraine trước đó thông báo họ đang kiểm tra xem liệu có phải tên lửa đã gây ra vụ rơi máy bay hay không nhưng Iran loại trừ khả năng này. Iran cho biết nước này sẽ không giao nộp hộp đen của chiếc máy bay PS752 gặp nạn cho nhà sản xuất Boeing của Mỹ. Tin tức này đã làm dấy lên suy đoán rằng có điều gì đó đáng ngờ về vụ tai nạn máy bay, trong bối cảnh đang có các hoạt động quân sự của Iran để tấn công một số mục tiêu của Mỹ ở khu vực.

Tổng thống Trump phát biểu trước báo giới và gọi vụ này là một lỗi sơ suất, ông cảm thấy hoảng sợ về vụ việc. Phía Ukraine đã đưa ra 4 giả định để giải thích cho việc máy bay rơi bao gồm tấn công tên lửa, va chạm, nổ động cơ và khủng bố. Ukraine đang muốn điều tra hiện trường vụ máy bay rơi ở phía Tây Nam Tehran để tìm xem có mảnh vỡ của phi đạn do Nga sản xuất mà quân đội Iran dùng hay không.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng của vật thể được một nhà hoạt động Iran nói rằng đó là phần đầu tên lửa được ghi hình gần hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Guardian.
Những hình ảnh lan truyền trên mạng của vật thể được một nhà hoạt động Iran nói rằng đó là phần đầu tên lửa được ghi hình gần hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Guardian.

Những tiết lộ về việc chiếc máy bay của hãng hàng không Ukraine có thể đã bị bắn hạ nhiều khả năng sẽ thúc đẩy việc đánh giá lại những hậu quả từ quyết định của Tổng thống Trump đã mở chiến dịch ám sát tướng Qassem Suleimani vào tuần trước.

Theo Reuters, Cơ quan Hàng không Quốc gia Iran đã thấy máy bay bốc cháy trước khi rơi, ban đầu hướng máy bay là phía Tây nhưng có vẻ do trục trặc nên đã đổi sang bên phải và cố tìm cách quay lại sân bay. Thời điểm máy bay biến mất khỏi màn hình radar là khi đạt độ cao khoảng 2,5 km.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết các nạn nhân gồm 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, còn lại là công dân Anh, Thụy Điển, Đức và Afghanistan.

Thanh Mai

Iran chính thức bắn tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ để báo thù cho chỉ huy

Iran chính thức bắn tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ để báo thù cho chỉ huy

Theo một số nguồn tin của các hãng thông tấn, Iran vừa khiến đồn căn cứ Ain al-Asad ở miền tây Iraq của lính Mỹ hứng cơn mưa tên lửa.