Vào bờ tránh bão số 9, một tàu cá bị chìm khiến 12 ngư dân mất tích

Trong quá trình di chuyển vào đảo Hòn Tre tránh bão số 9, một tàu cá Bình Định bị chìm ở Khánh Hòa làm 12 ngư dân mất tích.

Vào lúc 13h ngày 27/10, trên đường vào đảo Hòn Tre (Khánh Hòa) tránh bão số 9, tàu cá mang số hiệu BĐ-96388-TS bị phá nước nên chìm, 12 ngư dân mất liên lạc. Vị trí tàu bị nạn cách đảo Hòn Tre, Khánh Hòa 120 hải lý, theo Zing.

Thông tin trên báo PLVN cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định xác minh thông tin cụ thể: tàu cá BĐ 96388TS hành nghề lưới vây, có 12 lao động, do ông Lê Vạn (trú tại Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định) là chủ phương tiện, ủy quyền cho ông Lê Văn Minh (sinh năm 1976, trú tại Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng.

Tàu cá BĐ 96388TS xuất bến ngày 5/10 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Tam Quan.

Đến 13h 30 ngày 27/10, tàu cá BĐ 98658 TS do ông Nguyễn Văn Toàn, trú tại Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định đã tiếp cận tàu bị nạn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm thấy 12 ngư dân trên tàu.

MINH TUẤN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương