Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Xác nhận có 3 công nhân tử vong

Sáng 14/10, Cơ quan chức năng xác định đã xác định danh tính 3 công nhân tử vong trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3.

Sáng 14/10, ông Nguyễn Đại Thành, Giám đốc Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 cho biết, hiện phía Công ty đã ghi nhận có 3 trường hợp công nhân của nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 bị tử vong do sạt lở núi vào ngày 12/10. Tuy nhiên, thi thể của 3 nạn nhân chưa thể đưa ra ngoài, theo nguồn tin từ TTXVN.

Theo đó, 3 nạn nhân này cùng trú tại thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Danh tính 3 nạn nhân là anh L.V.S. (SN 1986); T.V.N. (SN 1984) và L.V.H. (SN 1983), đều trú tại thôn Xuân Tây.

Sản phụ Lê Thị L. (vợ anh Lê Văn H.) khóc ngất sau khi nghe tin chồng gặp nạn. Ảnh: Vietnamnet
Sản phụ Lê Thị L. (vợ anh Lê Văn H.) khóc ngất sau khi nghe tin chồng gặp nạn. Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, có 5 trường hợp bị thương nặng đã được lực lượng Công an kịp thời cứu và đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Bình điền vào tối 13/10.

Nạn nhân trong vụ  sạt lỡ  được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm để đến Bệnh viện Đa Khoa Bình Điền cấp cứu. Ảnh: CAND
Nạn nhân trong vụ sạt lỡ được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm để đến Bệnh viện Đa Khoa Bình Điền cấp cứu. Ảnh: CAND

Trong ngày hôm nay, các lực lượng của Quân khu 4, tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ban Chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương đang xây dựng phương án chặt chẽ để tìm kiếm những người mất tích; cử các lực lượng tinh nhuệ kết hợp với người dân thông thạo địa hình để tiếp cận hiện trường; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt đối với lực lượng tham gia tìm kiếm, hướng tới 3 mục tiêu là khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 và Thủy điện A Lin B2; đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng cơ động đến những vị trí đã được khai thông.

  Hiện trường khu vực thủy điện được chụp qua Google Map

Hiện trường khu vực thủy điện được chụp qua Google Map

Theo Zing, đại diện Sư đoàn 372 (đóng tại Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã điều động 2 máy bay trực thăng ra sân bay Phú Bài tham gia tìm kiếm nạn nhân tại Rào Trăng 3.

Trước đó, trưa 12/10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế nhận tin báo có vụ sạt lở đất, vùi lấp khu nhà có hơn 10 công nhân đang thi công ở thủy điện Rào Trăng 3.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cử Đoàn công tác gồm 21 người là lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế và thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế di chuyển về phía nhà máy thủy điện để xác minh, , ứng cứu sự cố thủy điện Rào Trăng 3. Đoàn do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man dẫn đầu.

Lực lượng Quân khu 4 cũng đã được huy động nhưng chưa thể tiếp cận hiện trường. 

Đến 16h, đoàn đến khu vực rừng núi có công trình thủy điện Rào Trăng 3. Đoàn quyết định vượt suối, băng rừng tiếp cận hiện trường để khảo sát, chỉ đạo công tác cứu nạn. Do mưa lũ, sạt lở, thêm suối chảy bất thường nên đi lại rất khó khăn nên khi đoàn quyết định nghỉ ở Trạm kiểm lâm số 7 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Bồ. Tuy nhiên, giữa đêm đã xảy ra một vụ sạt lở đất rất lớn chôn vùi 2 căn phòng của lực lượng cứu hộ đang nghỉ tại đây. Hiện 13 người trong đoàn này đang bị mất liên lạc.

Nhận tin báo, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên -Huế lập tức điều động lực lượng cứu hộ. Đến sáng nay, đã liên lạc được 8 người, còn 13 người vẫn chưa liên lạc được.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương