10 tỷ phú tuổi Tý lừng danh thế giới

MINH TUẤN

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Telegram Pavel Durov đều là những vị tỷ phú tuổi Tý.

1. Alexandra Andresen

Tuổi: 24

Tài sản: 1,4 tỷ USD

Quốc tịch: Na Uy

10 tỷ phú tuổi Tý lừng danh thế giới

Alexandra Andresen (trái) và chị gái Katharina thừa kế 84% cổ phần Ferd - công ty đầu tư của gia đình từ người cha - Johan Andresen. Alexandra có lối sống khá giản dị, thích đua ngựa và đã giành chiến thắng trong vài cuộc thi về huấn luyện ngựa. Trước đó, cô đã 3 năm liền giữ vị trí tỷ phú trẻ nhất thế giới.

2. Mark Zuckerberg

Tuổi: 36

Tài sản: 82,2 tỷ USD

Quốc tịch: Mỹ

10 tỷ phú tuổi Tý lừng danh thế giới

Mark Zuckerberg là đồng sáng lập kiêm Chủ tịch, CEO mạng xã hội lớn nhất thế giới - Facebook. Anh thành lập Facebook năm 2004 khi còn là sinh viên Đại học Harvard. Đến nay, Facebook đã có vốn hóa 633 tỷ USD và 2,4 tỷ người dùng hoạt động mỗi tháng. Tuy nhiên, mạng xã hội này đang ngày càng chịu nhiều sức ép trên thế giới về bảo mật dữ liệu cá nhân và tin giả.

3. Pavel Durov

Tuổi: 36

Tài sản: 2,7 tỷ USD

Quốc tịch: Nga

10 tỷ phú tuổi Tý lừng danh thế giới

Pavel Durov là nhà sáng lập kiêm cổ đông lớn của ứng dụng nhắn tin Telegram Messenger với hơn 200 triệu người dùng trên toàn cầu. Durov cũng được coi là Zuckerberg của Nga, vì đã tạo ra mạng xã hội lớn nhất nước này - Vkontakte năm 22 tuổi.

4. Evan Williams

Tuổi: 48

Tài sản: 2,1 tỷ USD

Quốc tịch: Mỹ

10 tỷ phú tuổi Tý lừng danh thế giới

Evan Williams là người đồng sáng lập Twitter, Blogger và Medium. Ông còn có một quỹ đầu tư mạo hiểm có tên Obvious Ventures. Williams lớn lên trong một gia đình làm nghề nông, ông từng học Đại học Nebraska, nhưng sau đó bỏ dở để khởi nghiệp.

5. Alain Wertheimer

Tuổi: 72

Tài sản: 17,1 tỷ USD

Quốc tịch: Pháp

10 tỷ phú tuổi Tý lừng danh thế giới

Alain Wertheimer là Chủ tịch hãng thời trang xa xỉ Pháp Chanel. Ông và em trai Gerard đồng sở hữu công ty này. Chanel do ông nội của cả hai Pierre Wertheimer sáng lập cùng Gabrielle (Coco) Chanel.

6. Chey Tae-won

Tuổi: 60

Tài sản: 2,9 tỷ USD

Quốc tịch: Hàn Quốc

10 tỷ phú tuổi Tý lừng danh thế giới

Chey là chủ tịch SK group - tập đoàn đa ngành lớn thứ 3 tại Hàn Quốc, hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ viễn thông, chất bán dẫn, hóa học đến năng lượng. SK Telecom là nhà mạng lớn nhất Hàn Quốc. Còn SK Hynix là hãng sản xuất chip lớn nhì nước này. Chey Tae-won là cháu của nhà sáng lập SK Group - Chey Jong-gun. Năm 2013, Chey Tae-won từng bị kết tội lạm dụng công quỹ, nhưng sau đó được ân xá và quay về lãnh đạo công ty năm 2016.

7. Jim Walton

Tuổi: 72

Tài sản: 52 tỷ USD

Quốc tịch: Mỹ

10 tỷ phú tuổi Tý lừng danh thế giới

Jim Walton là con trai út trong gia đình nhà sáng lập chuỗi bán lẻ Walmart - Sam Walton. Ông từng là thành viên HĐQT công ty trong hơn một thập kỷ, trước khi nhường ghế cho con trai - Steuart năm 2016. Năm ngoái, ông làm từ thiện 1,2 tỷ USD cổ phiếu Walmart, nhưng vẫn là người giàu nhất trong gia đình Walton, nhờ 44% cổ phần tại Arvest Bank.

8. Silvio Berlusconi

Tuổi: 84

Tài sản: 7,1 tỷ USD

Quốc tịch: Italy

10 tỷ phú tuổi Tý lừng danh thế giới

Berlusconi là người gây dựng đế chế truyền thông Fininvest (Italy) vào thập niên 70. Ông tham gia chính trường những năm 1990 và đắc cử Thủ tướng Italy lần đầu tiên năm 1994. Sau đó, ông còn tái đắc cử thêm 2 lần nữa. Berlusconi từng bị kết tội gian lận thuế năm 2014 và bị cấm tham gia chính trường cho đến năm 2019.

9. Carl Icahn

Tuổi: 84

Tài sản: 17,2 tỷ USD

Quốc tịch: Mỹ

10 tỷ phú tuổi Tý lừng danh thế giới

Carl Icahn là một trong những nhà đầu tư thành công nhất Wall Street. Các khoản đầu tư của ông chủ yếu được thực hiện thông qua công ty Icahn Enterprises. Ông từng làm cố vấn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vài tháng đầu nhiệm kỳ, nhưng sau đó rút lui.

10. Amancio Ortega

Tuổi: 84

Tài sản: 78,1 tỷ USD

Quốc tịch: Tây Ban Nha

10 tỷ phú tuổi Tý lừng danh thế giới

Ortega là một trong những người giàu nhất châu Âu. Ông đồng sáng lập Inditex - công ty mẹ của thương hiệu thời trang Zara năm 1975. Ortega hiện sở hữu 60% công ty này và nhận hơn 400 triệu USD cổ tức mỗi năm. Số tiền này chủ yếu được ông đầu tư vào bất động sản tại Madrid, Barcelona, London, Chicago, Miami và New York.