Đây không chỉ là sự kiện lớn của ngành điện ảnh mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang hướng đến những cột mốc lịch sử trọng đại: 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám; 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Sự kiện vì thế không chỉ đơn thuần là lễ hội nghệ thuật, mà là nơi ký ức và sáng tạo giao hòa, thắp lên niềm tự hào dân tộc và tinh thần hướng về tương lai.
Tại họp báo, ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh – cho biết Liên hoan phim năm nay có quy mô lớn với 144 bộ phim được tuyển chọn từ 42 đơn vị sản xuất và phát hành. Chương trình dự thi gồm 16 phim truyện điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình, tạo nên một bức tranh phong phú về cả hình thức lẫn nội dung.
Ngoài ra, 57 tác phẩm thuộc Chương trình phim toàn cảnh cũng sẽ được trình chiếu ở ba cụm rạp lớn: Galaxy Park Mall – Tạ Quang Bửu, CGV Hùng Vương Plaza và Cinestar Hai Bà Trưng. Sự sắp xếp này giúp khán giả có cơ hội tiếp cận trọn vẹn sự phát triển của điện ảnh Việt trong hai năm qua, kể từ kỳ liên hoan lần thứ 23.
![]() |
| Ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh thông tin về chương trình. |
Trong năm ngày diễn ra, từ 21 đến 25/11, Liên hoan phim không chỉ là chuỗi hoạt động chiếu phim mà còn là không gian để giới chuyên môn và công chúng gặp gỡ, trao đổi, truyền cảm hứng. Các hội thảo chuyên đề sẽ đưa ra nhiều góc nhìn mới về sản xuất phim, xu hướng thị trường và chiến lược phát triển điện ảnh. Những buổi giao lưu giữa đoàn phim, nghệ sĩ và người xem sẽ giúp khán giả hiểu sâu hơn về hành trình sáng tạo đằng sau mỗi tác phẩm.
Một điểm nhấn đặc biệt là triển lãm ảnh tại Công viên Lam Sơn, nơi tái hiện khoảnh khắc đáng nhớ của điện ảnh Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Chương trình nghệ thuật kết hợp “Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim” tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ hứa hẹn tạo nên bữa tiệc âm thanh – hình ảnh độc đáo, thể hiện sự giao thoa giữa điện ảnh và văn hóa đương đại.
Theo ông Đặng Trần Cường, Liên hoan phim năm nay có thêm một nội dung mới rất quan trọng: chương trình xúc tiến và phát triển điện ảnh địa phương. Đây là sáng kiến chiến lược nhằm khai thác lợi thế của các tỉnh, thành trong phát triển công nghiệp điện ảnh. Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động này, các địa phương sẽ được tiếp xúc trực tiếp với nhà sản xuất, đạo diễn trong nước và quốc tế để giới thiệu bối cảnh thiên nhiên, chính sách ưu đãi, nguồn nhân lực và tiềm năng trở thành “điểm đến quay phim”. Đồng thời, họ cũng được tư vấn chiến lược phát triển lâu dài, góp phần đưa điện ảnh trở thành động lực thúc đẩy kinh tế – du lịch địa phương.
Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/11 tại Hội trường Thống Nhất – địa điểm mang chiều sâu lịch sử của thành phố. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên HTV1, mở rộng cơ hội theo dõi cho khán giả cả nước.
Đáng chú ý, chương trình năm nay kết hợp công bố thông tin Thành phố Hồ Chí Minh được chỉ định tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) trong lĩnh vực điện ảnh. Đây là dấu mốc quan trọng đưa TP.HCM vào bản đồ điện ảnh sáng tạo của thế giới. Nhằm tạo điều kiện cho người dân tham dự, 1.500 vé miễn phí sẽ được phát tại Nhà hát Thành phố trưa 21/11, mỗi người nhận tối đa hai vé.
Khép lại chuỗi sự kiện là Lễ bế mạc và trao giải vào tối 25/11 tại Nhà hát Quân đội. Đây là khoảnh khắc tôn vinh những tác phẩm và cá nhân xuất sắc nhất, ghi nhận nỗ lực của cộng đồng làm phim trong việc đưa điện ảnh Việt ngày càng chuyên nghiệp và giàu bản sắc.
Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết Liên hoan phim còn hướng đến mục tiêu lan tỏa tinh thần nhân văn trong cộng đồng. Tại tất cả hoạt động của sự kiện, mã QR của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ được bố trí để vận động đóng góp cho đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng lũ lụt. Đây là cách kết nối nghệ thuật với trách nhiệm xã hội, giúp tinh thần tương thân tương ái của người Việt lan tỏa mạnh mẽ ngay trong khuôn khổ lễ hội văn hóa.
![]() |
| Ban tổ chức thông tin giải đáp câu hỏi về chương trình. |
Liên hoan phim lần thứ 24 tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện nghệ thuật lớn nhất ngành điện ảnh, là nơi tôn vinh những tác phẩm tiêu biểu và những đóng góp nổi bật của tập thể, cá nhân trong giai đoạn 2023 – 2025. Khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam – Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới” thể hiện rõ khát vọng của ngành: không chỉ ổn định và phát triển nội lực, mà còn nâng tầm vị thế trên trường quốc tế. Đây cũng là dịp kỷ niệm 55 năm hình thành và phát triển của Liên hoan phim Việt Nam – hành trình ghi dấu sự trưởng thành mạnh mẽ của nền điện ảnh cách mạng, từ những ngày gian khó đến giai đoạn hội nhập sâu rộng hiện nay.
Năm nay, ngoài các giải thưởng truyền thống, Liên hoan phim có thêm hạng mục mới: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL dành cho “Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất giai đoạn 2023 – 2025”. Giải thưởng nhằm khuyến khích những đơn vị tích cực đưa phim Việt đến gần khán giả. Bên cạnh đó, sự kiện cũng vinh danh cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt trong quảng bá, phát triển điện ảnh Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận với những người đã bền bỉ xây dựng hình ảnh điện ảnh Việt trên bản đồ thế giới.
Đồng hành cùng quy mô lớn của sự kiện là đội ngũ Ban Giám khảo gồm những nhà phê bình, nhà nghiên cứu, đạo diễn, biên kịch, nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Họ đang làm việc khẩn trương, nghiêm túc để đảm bảo lựa chọn chính xác những tác phẩm xứng đáng nhất, duy trì tính minh bạch và công bằng của giải thưởng.
Phát biểu đại diện chính quyền thành phố, bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – nhấn mạnh Liên hoan phim lần thứ 24 diễn ra đúng thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng hội nhập mạnh mẽ và bền vững. Sự kiện không chỉ giới thiệu những tác phẩm nổi bật mà còn tạo cơ hội giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà quản lý, nhà sản xuất và công chúng; thúc đẩy tính chuyên nghiệp và sáng tạo; hướng đến phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam ở tầm cao mới.
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 vì thế không chỉ là nơi hội tụ của nghệ thuật điện ảnh, mà còn là nhịp cầu kết nối cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn và khẳng định tầm vóc của điện ảnh Việt trên chặng đường hội nhập quốc tế.

















































Dấu ấn điện ảnh Việt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto
Sự góp mặt của điện ảnh Việt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) mang đến cái nhìn đa chiều về con người và văn hóa Việt Nam.