![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới Hà Nội, Phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới 2025. Ảnh: HNM |
Sự kiện năm nay mang chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”, nhấn mạnh thách thức mới nảy sinh từ môi trường mạng và sự chuyển dịch mạnh mẽ của đời sống xã hội sang không gian số.
Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; đại diện Bộ Nội vụ; các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cùng lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Hội LHPN TP Hà Nội và đông đảo đại biểu đến từ các quận, huyện.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ghi nhận những kết quả mà Thành phố đạt được trong nhiều năm qua. Theo ông, tỷ lệ nữ tham gia vào bộ máy chính trị tiếp tục cải thiện. Trong nhiệm kỳ 2025–2030, phụ nữ chiếm 14,7% số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; ở cấp xã, tỷ lệ này vượt 29%.
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới Hà Nội, Phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới 2025. Ảnh: HNM |
Song song với đó, Hà Nội đã tạo việc làm mới cho hơn 952.000 người giai đoạn 2020–2025, trong đó lao động nữ chiếm quá nửa. Hơn 280.000 phụ nữ được hỗ trợ vay vốn để tự tạo sinh kế. Các chỉ tiêu liên quan sức khỏe sinh sản, giáo dục, chăm sóc bà mẹ trẻ em đều đạt hoặc vượt mục tiêu đặt ra.
Một điểm sáng khác là khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ của người bị bạo lực giới. Tất cả các nạn nhân đều được kết nối với ít nhất một loại hình hỗ trợ cơ bản, từ tư vấn, bảo vệ khẩn cấp đến mô hình “địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng. Nhiều hoạt động được duy trì thường xuyên như tư vấn qua điện thoại, nhóm nòng cốt phòng chống bạo lực gia đình, các mô hình can thiệp tại cơ sở.
Tuy nhiên, ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh rằng sự phát triển công nghệ cũng tạo ra những hình thức bạo lực tinh vi hơn. Quấy rối trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân, lan truyền hình ảnh riêng tư, lừa đảo qua mạng hay ép buộc bằng nội dung số đang trở thành mối nguy hiện hữu với phụ nữ và trẻ em gái. “Hậu quả của các hành vi này không chỉ tức thời mà có thể kéo dài, ảnh hưởng lớn tới tâm lý và cơ hội phát triển của nạn nhân”, ông nói.
Để Tháng hành động năm nay tạo chuyển biến thực chất, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các sở, ngành đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, tổ chức tập huấn về an toàn mạng, chủ động phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Chính quyền cơ sở cần cập nhật hệ thống “địa chỉ tin cậy”, đồng thời lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong hoạt động cộng đồng. Ông cũng kêu gọi mỗi người dân Thủ đô chủ động bảo vệ bản thân và những người xung quanh bằng việc không lan truyền thông tin độc hại, lên tiếng trước các hành vi bạo lực, dù diễn ra trong đời sống thực hay trên mạng.
Đại diện cơ sở, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Toàn Thắng chia sẻ kết quả nổi bật của địa phương. Trong những năm gần đây, tỷ lệ cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo tại phường, từ Thường trực Đảng ủy, HĐND đến các tổ chức chính trị xã hội, đều có xu hướng tăng.
Trong 6 tháng cuối năm 2025, phường tổ chức 24 buổi truyền thông, sinh hoạt chuyên đề liên quan bình đẳng giới tại 12 khu dân cư, thu hút hơn 1.050 lượt người tham dự. Những buổi tuyên truyền được triển khai tại toàn bộ 72 tổ dân phố nhằm đảm bảo phạm vi bao phủ rộng. Nhiều mô hình vẫn duy trì hiệu quả, trong đó có “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” và nhóm “Phụ nữ nòng cốt” trong tuyên truyền phòng chống bạo lực.
Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết phường sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ công; đồng thời tiếp tục hỗ trợ phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội và phát huy năng lực ở lĩnh vực mà họ đảm nhiệm.
Chung tinh thần hưởng ứng Tháng hành động, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Đình Phạm Thúy Hòa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn số. Tại xã, tỷ lệ cán bộ nữ trong bộ máy lãnh đạo tăng đều, cho thấy sự chuyển dịch tích cực trong nhận thức và cơ cấu nhân sự.
Bà Hòa cho biết xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng chủ đề của Tháng hành động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Thành phố để tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng vệ, phòng tránh bạo lực và xâm hại cho phụ nữ và trẻ em. Những nội dung này được triển khai tại trường học, cơ sở thôn và các câu lạc bộ cộng đồng.
Ngoài ra, xã Vân Đình tăng cường công tác giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi bạo lực, đặc biệt trong môi trường mạng nơi các vụ việc thường diễn ra ẩn danh và khó kiểm soát. Các chỉ tiêu bình đẳng giới được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã, đi kèm việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ này. Trong Tháng hành động, xã sẽ tổ chức kiểm tra liên ngành nhằm đánh giá mức độ tuân thủ và hiệu quả triển khai tại từng đơn vị.
Từ cấp thành phố đến cơ sở, các ý kiến tại lễ phát động đều thống nhất đánh giá, bình đẳng giới không chỉ là câu chuyện chính sách mà còn là trách nhiệm của từng cá nhân trong cộng đồng. Phụ nữ và trẻ em gái đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ mới giữa dòng chuyển đổi số, và việc tạo ra một môi trường số an toàn, tôn trọng, minh bạch chính là cách bảo vệ họ thiết thực nhất.
“Chúng ta cần mở rộng hành lang bảo vệ trên không gian mạng, đồng thời củng cố giá trị tôn trọng và nhân văn trong đời sống hàng ngày”, ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh. Ông kêu gọi toàn xã hội cùng tham gia, để mỗi phụ nữ và trẻ em gái có cơ hội phát triển trong một không gian không bạo lực, không định kiến và không rào cản.

















































Doanh nghiệp thời kỷ nguyên mới thành công bắt đầu từ bình đẳng giới thực chất
Bình đẳng giới không còn là khẩu hiệu đạo đức, mà trở thành đòn bẩy chiến lược giúp doanh nghiệp Việt vươn lên, với dấu ấn tiên phong từ ngành cấp thoát nước và chương trình GEARS@VN.