Ba mươi năm trước, tại Bắc Kinh, thế giới đã cùng nhau đặt nền móng cho một tầm nhìn chung: phụ nữ và nam giới được sống, học tập và cống hiến trong một xã hội công bằng, không rào cản giới. Ba thập kỷ sau, tại Hà Nội, hành trình ấy được nhìn lại bằng Báo cáo quốc gia 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh tại Việt Nam, do Bộ Nội vụ phối hợp cùng Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức công bố ngày 31/10.
Hội nghị không chỉ là một cuộc tổng kết, mà còn là dịp để Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ và bền bỉ với bình đẳng giới – coi đây là động lực phát triển quốc gia và thước đo của văn minh xã hội.
| Việt Nam: 30 năm thực hiện Cương lĩnh Bắc Kinh | 
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: “Phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, đặt phụ nữ và trẻ em ở vị trí trung tâm của các chính sách phát triển. Bình đẳng giới không chỉ là quyền, mà là nền tảng cho một xã hội thịnh vượng và nhân văn.”
Trong giai đoạn 2019–2024, những nỗ lực đó được thể hiện bằng những con số biết nói:
- Việt Nam xếp thứ 72/146 quốc gia về Chỉ số Bình đẳng giới toàn cầu năm 2024, tăng 11 bậc so với năm 2022.
- Phụ nữ chiếm 46,8% lực lượng lao động, trong đó 62,4% tham gia hoạt động kinh tế.
- Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30,26%, thuộc nhóm cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
- 28,2% doanh nghiệp trên cả nước do phụ nữ làm chủ.
Những thành tựu này đến từ một hệ thống chính sách được hoàn thiện qua từng giai đoạn – từ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, Luật Bảo hiểm xã hội 2024, đến Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021–2030 – tất cả cùng hướng tới một mục tiêu: trao cơ hội bình đẳng và bảo vệ quyền của phụ nữ trong mọi lĩnh vực đời sống.
|  | 
| Hội nghị Công bố Báo cáo quốc gia 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh tại Việt Nam | 
Phát biểu tại hội nghị, Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, bày tỏ sự ghi nhận sâu sắc với những tiến bộ của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh những thách thức còn ở phía trước. Bà cho biết: “Ba mươi năm sau khi Cương lĩnh Bắc Kinh được thông qua, chưa quốc gia nào đạt được bình đẳng giới hoàn toàn. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong số ít những nước thể hiện sự lãnh đạo kiên định, tầm nhìn dài hạn và cam kết chính trị mạnh mẽ cho quyền năng của phụ nữ,”
Cũng theo bà Caroline Nyamayemombe, chặng đường phía trước không chỉ là tiếp tục những gì đã có, mà là chuyển hóa cam kết thành hành động cụ thể, đưa bình đẳng giới “từ văn bản ra đời sống, từ nguyên tắc thành thực tiễn.”
|  | 
| Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam bà Caroline Nyamayemombe tại Hội nghị. | 
Bên cạnh đó UN Women cũng kỳ vọng Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội của chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để thúc đẩy quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đồng thời đảm bảo an toàn trước các thách thức mới của kỷ nguyên công nghệ như bạo lực mạng hay khoảng cách kỹ năng số. “UN Women cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, các tổ chức và cộng đồng để mỗi cam kết trở thành kết quả, mỗi chính sách trở thành thay đổi thực sự cho phụ nữ và trẻ em gái — ở mọi tỉnh thành, mọi cộng đồng và mọi gia đình,” bà Caroline khẳng định.
|  | 
| Hội nghị có sự tham gia đông đảo của các đại biểu đến từ nhiều lĩnh vực, bộ ban ngành | 
Không khí hội nghị trở nên sôi nổi hơn khi bước vào phần thảo luận. Đại diện đến từ các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, doanh nghiệp, Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cùng nhiều tổ chức xã hội và hiệp hội nghề nghiệp, đã cùng chia sẻ những góc nhìn thực tiễn về việc thúc đẩy bình đẳng giới trong bối cảnh mới.
Trong đó đại diện Hội Nữ trí thức Việt Nam - Thạc sĩ Lê Thị Khánh Vân, Ủy viên Ban thường vụ, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp Hội nữ trí thức Việt Nam cũng đã có mặt và nêu lên quan điểm được nhận được nhiều hưởng ứng. Bà cho biết “Phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà phải là chủ thể của quá trình chuyển đổi số. Chúng ta cần tạo điều kiện để họ làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp – không chỉ để rút ngắn khoảng cách giới, mà để phụ nữ có thể dẫn dắt tương lai.”
|  | 
| Đại diện Hội Nữ trí thức Việt Nam - Thạc sĩ Lê Thị Khánh Vân, Ủy viên Ban thường vụ, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp Hội nữ trí thức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị | 
Theo đại diện của Hội nữ trí thức ba yếu tố trọng tâm cần được ưu tiên là:
- Đào tạo và nâng cao kỹ năng số cho phụ nữ để bắt kịp nhịp thay đổi nhanh của công nghệ;
- Hỗ trợ khởi nghiệp và sáng tạo nữ giới, khuyến khích các ý tưởng công nghệ phục vụ cộng đồng;
- Xây dựng môi trường làm việc linh hoạt và chính sách tích hợp giới, giúp phụ nữ cân bằng giữa công việc và gia đình.
“Nếu tận dụng tốt quá trình chuyển đổi số, phụ nữ Việt Nam không chỉ thu hẹp khoảng cách giới, mà còn mở rộng biên giới của tri thức và sáng tạo,” - Thạc sĩ Lê Thị Khánh Vân cho biết
|  | 
| Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà và Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam bà Caroline Nyamayemombe chủ trì Hội nghị. | 
Ba mươi năm nhìn lại, Việt Nam đã đi một chặng đường dài từ những cam kết đầu tiên tại Bắc Kinh đến các thành tựu hôm nay. Nhưng như nhiều đại biểu cùng chia sẻ, bình đẳng giới không phải là đích đến, mà là hành trình không ngừng của cải cách, nhận thức và hành động. Báo cáo 30 năm thực hiện Cương lĩnh Bắc Kinh không chỉ là tổng kết chính sách, mà còn là lời nhắc nhở: mỗi tiến bộ của phụ nữ là tiến bộ của cả xã hội.
“Chúng ta cần tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao, cùng những giải pháp sáng tạo, hợp tác sâu rộng để đạt được bình đẳng thực chất cho phụ nữ Việt Nam,” Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định.
Hội nghị khép lại trong tinh thần sẻ chia, đồng hành và đổi mới. Một chặng đường 30 năm đã qua, nhưng hành trình vì bình đẳng giới — vì một Việt Nam bao trùm và nhân văn — vẫn đang tiếp tục, bằng nỗ lực của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức và cả cộng đồng.
















































Việt Nam tái khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên Hợp Quốc
Tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, coi đây là nền tảng phát triển bền vững và đưa ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 để đạt được mục tiêu này.