Vừa qua, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Phiên họp cấp cao kỷ niệm 30 năm Hội nghị Thế giới lần thứ 4 về Phụ nữ đã diễn ra. Với chủ đề “Tái cam kết, cung cấp nguồn lực và đẩy nhanh việc thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh nhằm đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái”, sự kiện đã thu hút sự tham gia của lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế, cùng đại diện mạng lưới rộng lớn các tổ chức phụ nữ toàn cầu vào ngày 22/9.
Từ ngày 21 đến 24/9, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương đã tham gia đoàn công tác của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 80 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và một loạt hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Phiên họp không chỉ là dịp để cộng đồng quốc tế nhìn lại tiến trình 30 năm thực thi Cương lĩnh Bắc Kinh, mà còn mở ra diễn đàn để thảo luận những bước đi tiếp theo, từ chia sẻ bài học đến đề xuất giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giới và bảo đảm cơ hội công bằng cho phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới.
![]() |
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Moha |
Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương khẳng định Việt Nam coi bình đẳng giới không chỉ là một mục tiêu xã hội, mà còn là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững. Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách, đồng thời lồng ghép yếu tố giới trong các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội.
Một trong những điểm nhấn là việc triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021–2030. Chiến lược này đặt ra hàng loạt mục tiêu cụ thể: đến năm 2030, 80% dân số được trang bị kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; tất cả trẻ em dân tộc thiểu số đều hoàn thành bậc tiểu học; tỷ lệ lao động nữ hưởng lương đạt ít nhất 60%; tỷ lệ tử vong mẹ liên quan thai sản giảm xuống dưới 42/100.000 trẻ sinh sống; và trên 90% nạn nhân bạo lực giới được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ.
Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của phụ nữ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực: từ chính trị, kinh tế, khoa học cho tới văn hóa, xã hội. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tăng lên đáng kể; số lượng nữ lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng nhiều; phụ nữ cũng có mặt ở những lĩnh vực vốn được coi là “đặc thù nam giới” như công nghệ, nghiên cứu khoa học, an ninh quốc phòng.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương, Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Liên Hợp Quốc và các quốc gia để thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm mọi phụ nữ và trẻ em gái được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản. Việt Nam cũng đặt trọng tâm vào việc mở rộng cơ hội cho phụ nữ phát huy năng lực ở mọi cấp độ, từ cộng đồng địa phương đến tầm quốc gia, đóng góp vào phát triển chung.
Thứ trưởng nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết duy trì đối thoại, tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia, tổ chức quốc tế, nhằm cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và bao trùm hơn”.
Phiên họp cấp cao lần này được đánh giá là một trong những sự kiện quan trọng của Khóa 80 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thể hiện quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh. Các đại biểu nhất trí rằng, dù đã đạt được những thành tựu đáng kể trong 30 năm qua, vẫn còn nhiều thách thức: chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ, tỷ lệ bạo lực giới còn cao, và tình trạng thiếu cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế ở nhiều khu vực.
Việc các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đưa ra những cam kết cụ thể được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên bước tiến mới. Đây không chỉ là khẳng định trách nhiệm quốc gia mà còn cho thấy sự đồng thuận toàn cầu về một mục tiêu chung: xây dựng một xã hội công bằng, nơi phụ nữ và trẻ em gái có cơ hội phát triển ngang bằng và bền vững.
Phiên họp tại New York, với sự hiện diện của hàng loạt lãnh đạo cấp cao, đã trở thành minh chứng rõ nét cho sự coi trọng mà cộng đồng quốc tế dành cho vấn đề bình đẳng giới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam giới thiệu những kinh nghiệm, kết quả và định hướng chính sách, khẳng định hình ảnh một quốc gia tích cực, có trách nhiệm trong tiến trình chung của nhân loại.
Phu nhân Tổng Bí thư và Tổng Giám đốc UNESCO: Chung tay khẳng định "Chúng tôi CÓ THỂ" là nguồn sức mạnh cho bình đẳng giới
Phu nhân Tổng Bí thư và Tổng Giám đốc UNESCO dự triển lãm "Chúng tôi CÓ THỂ", lắng nghe thông điệp từ trẻ em nhấn mạnh vai trò của bình đẳng giới.