Bà Phạm Thị Thanh Trà được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng, dấu mốc mới về bình đẳng giới trong bộ máy lãnh đạo

Quốc hội phê chuẩn bà Phạm Thị Thanh Trà làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Bà là nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước tiến trong thúc việc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo.
Bà Phạm Thị Thanh Trà được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng. Ảnh: Văn Điệp
Bà Phạm Thị Thanh Trà được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng. Ảnh: Văn Điệp

Ngày 25/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021–2026. Với kết quả 429/430 đại biểu tán thành, bà Trà chính thức trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước ta một dấu mốc quan trọng trong tiến trình bình đẳng giới trong bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Sinh ngày 21/1/1964 tại Nghệ An, bà Phạm Thị Thanh Trà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV. Trước khi bước vào chính trường, bà từng là một nhà giáo, bắt đầu sự nghiệp từ ngành giáo dục tại tỉnh Yên Bái nơi gắn bó với bà suốt hơn hai thập kỷ qua.

Khởi đầu với vị trí Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, bà nhanh chóng được tín nhiệm bổ nhiệm Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái, rồi Bí thư Tỉnh đoàn, ghi dấu ấn bằng các hoạt động năng động, sáng tạo, gắn kết thanh niên với các phong trào phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Sau đó, bà lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh, rồi Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Tại mỗi cương vị, bà đều được đánh giá cao về năng lực điều hành, tinh thần dấn thân và sự gần gũi với nhân dân.

Đặc biệt, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, bà Trà đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và đẩy mạnh cải cách hành chính. Dưới sự lãnh đạo của bà, Yên Bái từng bước trở thành địa phương năng động, thu hút đầu tư và chú trọng phát triển bền vững.

Năm 2020, bà được điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, mở đầu giai đoạn mới trong sự nghiệp lãnh đạo ở cấp trung ương. Đến tháng 4/2021, bà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trở thành người đứng đầu ngành phụ trách tổ chức, cán bộ, chính quyền địa phương và cải cách hành chính.

Ở vị trí này, bà Phạm Thị Thanh Trà được biết đến với phong cách làm việc quyết liệt, khoa học và minh bạch. Bà nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, coi cải cách thể chế và tinh giản bộ máy là động lực cho phát triển. Những đổi mới trong công tác cán bộ, phân cấp quản lý nhà nước và chuyển đổi số trong hành chính công thời gian qua đều mang đậm dấu ấn của bà.

Tháng 1/2025, bà được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, cho thấy sự tin tưởng và kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước đối với năng lực lãnh đạo và tầm nhìn của bà.

Việc bà Phạm Thị Thanh Trà được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cá nhân bà, mà còn là bước tiến mang tính biểu tượng cho vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng ở mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, việc một người phụ nữ được tin tưởng giao trọng trách Phó Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức về bình đẳng giới và phát huy năng lực nữ giới trong lãnh đạo quốc gia.

Trên cương vị mới, bà Phạm Thị Thanh Trà sẽ cùng với Thủ tướng Phạm Minh Chính và 8 Phó Thủ tướng khác điều hành các lĩnh vực trọng yếu của đất nước. Thành phần Chính phủ hiện nay gồm các Phó Thủ tướng: Nguyễn Hòa Bình (Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng và Phạm Thị Thanh Trà.

Nhìn lại hành trình hơn 30 năm công tác, bà Phạm Thị Thanh Trà luôn được đồng nghiệp nhận xét là người kiên định, tận tâm và đầy trách nhiệm. Từ một “người gieo chữ” trong ngành giáo dục, bà từng bước trở thành người hoạch định chính sách, tham gia vào các quyết sách quan trọng của quốc gia.

Việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà làm Phó Thủ tướng diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh công cuộc cải cách thể chế, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng bộ máy hành chính. Kinh nghiệm của bà trong lĩnh vực tổ chức cán bộ và quản lý nhà nước được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các cải cách quan trọng, hướng tới nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Hành trình của bà Phạm Thị Thanh Trà từ cô giáo vùng cao đến nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí, tri thức và sự tận hiến. Câu chuyện ấy không chỉ truyền cảm hứng cho phụ nữ Việt Nam, mà còn khẳng định rằng, trong xã hội hiện đại, năng lực và cống hiến luôn là thước đo chân chính của sự trưởng thành và thành công.

Hoàng Toàn

Thúc đẩy bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Thúc đẩy bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.