20 nữ cảnh sát giao thông dẫn đại biểu dự Đại hội Đảng XIII

Hàng ngày, các nữ cảnh sát giao thông thức dậy lúc 5h sáng, ăn sáng gần cơ quan, tập trung đội hình, nghe phổ biến nội dung làm việc của cả ngày.

Để phục vụ dẫn đoàn, bảo vệ Đại hội XIII, Cục Cảnh sát giao thông huy động 20 nữ cảnh sát thuộc các phòng, đơn vị nghiệp vụ, trực 24/24h tại cơ quan trong những ngày diễn ra đại hội. Trước đó họ đã được tập huấn với nhiều bài tập như lái môtô phân khối lớn thành từng hàng, lách qua chướng ngại vật và thuần thục động tác cầm gậy chỉ huy giao thông... Buổi sáng, các nữ cảnh sát giao thông này thức dậy từ 5 giờ sáng, sau khi ăn sáng sẽ được nghe phổ biến nội dung làm việc. 

Thượng tá Đặng Thị Lanh, Chủ tịch Hội phụ nữ Cục Cảnh sát chỉnh đốn trang phục cho các nữ cảnh sát và phát bánh, kẹo, đồ ăn để ăn vào những lúc nghỉ ngơi buổi trưa và tối.
Thượng tá Đặng Thị Lanh, Chủ tịch Hội phụ nữ Cục Cảnh sát chỉnh đốn trang phục cho các nữ cảnh sát và phát bánh, kẹo, đồ ăn để ăn vào những lúc nghỉ ngơi buổi trưa và tối.
6h ngày 27/1, xe của họ xuất phát, hướng tới nhà khách trên đường Chu Văn An chờ khoảng 30 phút để đón, dẫn đại biểu dự đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
6h ngày 27/1, xe của họ xuất phát, hướng tới nhà khách trên đường Chu Văn An chờ khoảng 30 phút để đón, dẫn đại biểu dự đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Trên đại lộ Thăng Long, xe dẫn đoàn của cảnh sát giao thông dẫn đầu, đi bên hông và đi cuối các đoàn xe khách, xe chở đại biểu từ trung tâm thủ đô tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Trên đại lộ Thăng Long, xe dẫn đoàn của cảnh sát giao thông dẫn đầu, đi bên hông và đi cuối các đoàn xe khách, xe chở đại biểu từ trung tâm thủ đô tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Nam cảnh sát mang bộ đàm, gắn hai loa ở phía trước liên tục phát tín hiệu để dẹp đường. Nữ cảnh sát ngồi phía sau dùng gậy chỉ huy giao thông ra hiệu lệnh cho phương tiện dừng, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.
Nam cảnh sát mang bộ đàm, gắn hai loa ở phía trước liên tục phát tín hiệu để dẹp đường. Nữ cảnh sát ngồi phía sau dùng gậy chỉ huy giao thông ra hiệu lệnh cho phương tiện dừng, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ba ngày đầu diễn ra đại hội, công tác dẫn đại biểu được đảm bảo tuyệt đối an toàn, thông suốt, không xảy ra các tình huống bất ngờ, bị động, mất an ninh trật tự. Nhiều người từng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các sự kiện lớn như APEC 2017 tại Đà Nẵng, các hội nghi bên lề của ASEAN 16, Vesak 2019 và gần đây nhất là Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương cuối năm 2020.

  Sau khi hoàn tất dẫn đoàn, nữ cảnh sát cùng nam đồng nghiệp tập kết xe trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Sau khi hoàn tất dẫn đoàn, nữ cảnh sát cùng nam đồng nghiệp tập kết xe trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Sau một ngày làm việc, cả đội sẽ họp cùng lãnh đạo để rút kinh nghiệm và quan sát các tuyến đường dẫn trên hệ thống camera giám sát ở trung tâm để có phương án di chuyển tối ưu.

Ngoài ra, Công an Hà Nội cũng huy động hàng chục nữ cảnh sát để làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng trên các tuyến đường có xe chở đại biểu đi qua.

Ảnh: VnExpress

Thanh Mai

Thủ đô Hà Nội 15 độ C, chuẩn bị đón đợt rét mới

Thủ đô Hà Nội 15 độ C, chuẩn bị đón đợt rét mới

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3.