Sự xóa sổ của cải diễn ra sau khi Chỉ số MOEX Nga của Moscow gặp sự cố và đóng cửa với mức giảm 33% vào thứ Năm.
Các tỷ phú Nga đã mất nhiều tiền hơn vào thứ Năm so với số tiền họ mất từ đầu năm đến thứ Tư, theo Bloomberg.
Người thua cuộc nhiều nhất là Vagit Alekperov, Chủ tịch công ty dầu khí Lukoil có trụ sở tại Moscow, người đã chứng kiến khối tài sản của mình giảm 1/3 trong một ngày khi giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh 32% vào thứ Năm. Alekperov hiện có giá trị ròng 13 tỷ USD, giảm từ 19,2 tỷ USD, theo Bloomberg.
Vladimir Potanin, người giàu nhất nước Nga (không ai biết chắc giàu đến mức nào ), đã mất 3 tỷ USD sau khi giá cổ phiếu của Norilsk Nickel, nơi ông làm chủ tịch, giảm 26%.
Tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn đối với những cá nhân giàu nhất của Nga khi các lệnh trừng phạt của phương Tây gia tăng. Mỹ hôm thứ Ba đã công bố trừng phạt bao gồm các biện pháp chống lại các nhà tài phiệt Nga và các thành viên gia đình của họ. Hôm thứ Năm, Tổng thống Joe Biden đã tăng gấp đôi với một vòng trừng phạt khác.
Hôm thứ Ba, Joe Biden cũng công bố các lệnh trừng phạt đối với 5 ngân hàng và 3 cá nhân của Nga. Trong số các cá nhân bị trừng phạt có nhà tài phiệt Gennady Timchenko, người có quan hệ mật thiết với Putin, theo Reuters. Timchenko là người giàu thứ 11 ở Nga với tài sản ròng 12,1 tỷ USD, theo Bloomberg.











Cùng chuyên mục
Mua “xe chủ tịch” VinFast VF 9 trước Tết chỉ với 0 đồng trả trước
Muốn có xe chơi Tết? Chốt VinFast VF 3 nhẹ đầu với 0 đồng trả trước
Đổi xăng lấy điện: Người dân Hà Nội xếp hàng “chia tay” xe máy xăng
LocknLock khẳng định vị thế thương hiệu gia dụng hàng đầu tại Việt Nam
Không phải mẫu đơn, cũng chẳng phải cúc thường: Loài hoa lạ đang khiến chị em lùng sục để "đổi gió" bàn trà ngày Tết
VinFast bán hơn 406.000 xe máy điện, dẫn đầu thị trường Việt Nam năm 2025