Trên một số diễn đàn đang bàn tán về vấn đề điểm thi học kỳ 1 môn Toán của học sinh quận Thanh Xuân rất thấp.
Trưởng phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân, ông Phạm Gia Hữu đã xác nhận thông tin này và nhà trường đã tiến hành thi lại vào ngày 17/12 vừa qua, tổng số học sinh tham gia là khoảng 3.000 em.Và số điểm của các em đều dưới trung bình.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Lý do được đưa ra là đề thi đổi mới, học sinh chưa kịp làm quen và ôn thi đúng kiến thức, chưa kể có những câu hỏi dạng mới, nhiều câu quá dài so với thời gian làm bài thi. Bên cạnh đó, ma trận đề chưa được định hướng kỹ với các nhà trường.
Ông Hữu cho biết, đề vẫn đảm bảo đúng về kiến thức nhưng lại có nhiều dạng mới. Bản thân nhà trường cũng chưa có thời gian làm quen, ông cũng đã kiến nghị lên cấp trên cho kiểm tra lại với tất cả học sinh, bao gồm cả các em có điểm từ trung bình trở lên để đảm bảo tính công bằng. Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cũng xin rút kinh nghiệm và mong được học sinh, phụ huynh thông cảm.
“Chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm với bộ phận ra đề và tiếp tục quan tâm hơn tới việc tập huấn kỹ thuật ra đề, xây dựng ma trận đề, định hướng về đổi mới cách ra đề kỹ hơn để tránh tối đa việc ra đề quá khó, quá mới với cách dạy học ở các nhà trường”, ông Hữu nói.























Giá tôm thẻ giảm 17.000 đồng/kg tại siêu thị
Ca sỹ Chế Linh: Miệt thị nhạc “vàng” là có tội!
Thịt chó đóng hộp chỉ là trò photoshop?
Chính phủ phê bình Bộ Nông nghiệp, yêu cầu báo cáo tình hình thịt lợn tăng giá
Giáng Sinh đi ngắm tuyết rơi ở Hà Nội giữa không gian 1400 cây bách xanh
Hà Nội đã trải qua những đợt ô nhiễm bụi mịn nào trong năm 2019?
Cùng chuyên mục
Triển lãm ảnh 'Ba Vì hôm nay, Khát vọng ngày mai'
Chống hàng giả trong kỷ nguyên số: Doanh nghiệp cần chủ động nhận diện và bảo vệ thương hiệu
Hội Nữ trí thức Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2026–2031
Hơn 2.000 người cao tuổi Hà Nội cùng nhịp dân vũ, Vinamilk đồng hành chăm sóc sức khỏe
Doanh nghiệp, cá nhân được đề xuất nhiệm vụ phát nghiên cứu, triển công nghệ chiến lược
Việt Nam đặt mục tiêu có thêm 500 startup thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào năm 2035