39 chốt kiểm soát ra, vào vùng xanh, vùng đỏ ở Hà Nội đang hoạt động thế nào?

Hoàng Toàn

Từ 7 giờ sáng ngày 4/9, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng với các cơ quan ban ngành triển khai 39 chốt kiểm soát, phân vùng kiểm tra giấy đi đường của người tham gia giao thông tại các tuyến đường chính, cầu nối giữa các quận, huyện, điểm giao thoa giữa các địa bàn thành phố Hà Nội.
  Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại đầu cầu Nhật Tân. 

Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại đầu cầu Nhật Tân. 

Thực hiện chỉ đạo của thành phố về kiểm soát chặt phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo.
Thực hiện chỉ đạo của thành phố về kiểm soát chặt phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo.
Lực lượng chức năng sẽ dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra Giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.
Lực lượng chức năng sẽ dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra Giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.
Lực lượng chức năng  tiến hành kiểm tra giấy tờ như thường lệ và tập trung nhắc nhở người dân ra đường.
Lực lượng chức năng  tiến hành kiểm tra giấy tờ như thường lệ và tập trung nhắc nhở người dân ra đường.
Từ nay đến 6 giờ ngày 6/9 tới, những người lưu thông trên đường sử dụng giấy tờ mẫu cũ theo hướng dẫn của UBND thành phố Hà Nội.
Từ nay đến 6 giờ ngày 6/9 tới, những người lưu thông trên đường sử dụng giấy tờ mẫu cũ theo hướng dẫn của UBND thành phố Hà Nội.
Mỗi chốt kiểm soát liên ngành có 16 cán bộ, chiến sỹ. Trong đó, Công an thành phố Hà Nội triển khai 10 cán bộ, chiến sỹ;  cùng 2 cán bộ Sở Giao thông vận tải, 2 cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế 2 cán bộ.
Mỗi chốt kiểm soát liên ngành có 16 cán bộ, chiến sỹ. Trong đó, Công an thành phố Hà Nội triển khai 10 cán bộ, chiến sỹ;  cùng 2 cán bộ Sở Giao thông vận tải, 2 cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế 2 cán bộ.
Kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu.
Kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu.
Hai người phụ nữ đi bộ qua chốt kiểm soát, không ngoại lệ lực lượng chức năng sẽ kiểm tra tất cả các phương tiện ra,vào kể cả người đi bộ.
Hai người phụ nữ đi bộ qua chốt kiểm soát, không ngoại lệ lực lượng chức năng sẽ kiểm tra tất cả các phương tiện ra,vào kể cả người đi bộ.
Người dân muốn di chuyển qua cầu Nhật Tân phải có giấy tờ hợp lệ đầy đủ.
Người dân muốn di chuyển qua cầu Nhật Tân phải có giấy tờ hợp lệ đầy đủ.
Các chốt làm việc 24/24 giờ, chia là 4 ca trực, mỗi ca 6 tiếng.
Các chốt làm việc 24/24 giờ, chia là 4 ca trực, mỗi ca 6 tiếng.
Lực lượng chức năng giải thích cho người dân về quy định giấy tờ ra đường, phổ biến cập nhật tin tức các quy định mới cho người dân hiểu và nắm rõ.
Lực lượng chức năng giải thích cho người dân về quy định giấy tờ ra đường, phổ biến cập nhật tin tức các quy định mới cho người dân hiểu và nắm rõ.
Đa phần người dân ra đường đều có đầy đủ giấy tờ và lý do chính đáng.
Đa phần người dân ra đường đều có đầy đủ giấy tờ và lý do chính đáng.
Một số người dân thấy chốt kiểm soát dừng lại quay đầu xe.
Một số người dân thấy chốt kiểm soát dừng lại quay đầu xe.
39 chốt kiểm soát ra, vào vùng xanh, vùng đỏ ở Hà Nội đang hoạt động thế nào?