ADB: Dự báo tăng trưởng trong năm 2022 của Việt Nam là 6,5%, tốt nhất khu vực

Ngày 6/4, Ngân hàng châu Á (ADB) có trụ sở tại Manila dự báo các nền kinh tế đang phát triển của khu vực châu Á sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 5,2% vào năm 2022 và 5,3% vào năm 2023 nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Khu vực Đông Á được dự báo có mức tăng trưởng lần lượt là 4,7 và 4,5% vào năm 2022 và 2023. Khu vực Đông Nam Á dự kiến ​​sẽ đạt mức tăng trưởng 4,9% trong năm nay và 5,2% vào năm sau. Tại Nam Á, các nền kinh tế được dự báo sẽ tăng trưởng 7,0% trong năm 2022 và 7,4% trong năm 2023.

2009-06-17t120000z_1591815338_gm.jpg
ADB: Dự báo tăng trưởng trong năm 2022 của Việt Nam là 6,5%, tốt nhất khu vực.

Nền kinh tế ở các đảo quốc Thái Bình Dương, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụp đổ của ngành du lịch trong đại dịch, được dự báo sẽ tăng trưởng 3,9% trong năm nay và 5,4% vào năm 2023, sau khi giảm 0,6% vào năm 2021.

Tuy nhiên, triển vọng kinh tế mạnh mẽ của khu vực phải đối mặt với những rủi ro, bao gồm cả việc Nga tấn công, các trường hợp COVID-19 bùng phát trở lại và việc tăng lãi suất ở Hoa Kỳ, theo báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á 2022.

Nhà kinh tế trưởng Albert Park của ADB cho biết: “Các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á bắt đầu tìm được chỗ đứng của mình khi dần phục hồi sau đợt đại dịch COVID-19”.

“Tuy nhiên, sự không chắc chắn về địa chính trị và các đợt bùng phát COVID-19 mới và các biến thể của virus có thể làm chệch hướng đà này. Các chính phủ trong khu vực sẽ cần phải cảnh giác và chuẩn bị thực hiện các bước để đối phó với những rủi ro này. Trong đó, bao gồm việc đảm bảo việc tiêm chủng càng nhiều càng tốt. Các cơ quan quản lý tiền tệ cũng nên tiếp tục theo dõi tình hình lạm phát một cách chặt chẽ,… ”, chuyên gia Park nói thêm.

ADB nhấn mạnh, cuộc chiến ở Ukraina là nguy cơ nghiêm trọng nhất đối với khu vực, mặc dù nó chỉ gây hậu quả trực tiếp có giới hạn bên ngoài Trung Á và Mông Cổ.

Trong số các nền kinh tế lớn của khu vực, Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng 5,0% trong năm nay và 4,8% vào năm 2023. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới báo cáo mức tăng trưởng 8,1% vào năm 2021.

Ấn Độ dự kiến ​​sẽ đạt mức tăng trưởng 7,5% trong năm nay và 8,0% vào năm 2023.

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang có kết quả hoạt tốt nhất, với tốc độ tăng trưởng dự kiến ​​là 6,5% và 6,7%, tiếp theo là Philippines, Malaysia và Campuchia.

ADB cho biết, lạm phát trong khu vực, mặc dù “có thể kiểm soát được”, dự báo sẽ tăng lên 3,7% trong năm nay trước khi giảm xuống 3,1% vào năm 2023.

THÁI BÌNH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương