An Giang được hỗ trợ trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 trị giá hơn 50 tỷ đồng

Nhằm giúp tỉnh An Giang phòng, chống và điều trị bệnh nhân COVID-19 tốt hơn, chiều 1/10, Tập đoàn Phương Trang đã tiến hành trao tặng hàng ngàn trang thiết bị y tế cho ngành y tế tỉnh này.

Số thiết bị mà Tập đoàn Phương Trang trao tặng cho tỉnh An Giang trong đợt này bao gồm: 50 máy trợ thở HFNC, 1.400 máy tạo oxy lưu lượng cao, 10.000 bộ test nhanh kháng nguyên, 4.000 bộ đồ bảo hộ, 300.000 găng tay y tế và 2.000 khẩu trang 3M với tổng trị giá hơn 50 tỉ đồng.

img_5122.jpeg
Đại diện Tỉnh ủy, Sở Y tế tỉnh An Giang (phải) đón nhận hỗ trợ của Tập đoàn Phương Trang.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, ông Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, hiện tại hệ thống y tế của tỉnh đang chịu áp lực lớn về số ca F0 đang tăng từ các ổ dịch mới cùng với dòng người dân tự phát từ TP.HCM đang đổ về trong những ngày gần đây, gây ra mối lo lây nhiễm lớn trong cộng đồng.

“Trước đây, số ca mắc ở An Giang rất ít, chỉ chừng 1.000 ca và mỗi ngày số ca nhiễm luôn luôn dưới 30 ca. Khả năng kiểm soát dịch của tỉnh lúc đó rất tốt. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần trở lại đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện 2 ổ dịch lớn tại Phú Tân và Chợ Mới, sau lây sang Tân Châu. Và cùng với ổ dịch ở Tân Phú trước đó, đến nay tỉnh đã có đến 4 ổ dịch” – ông Trần Quang Hiền cho biết thêm.

Theo Sở Y tế tỉnh An Giang, số ca nhiễm mỗi ngày ở tỉnh này đã lên đến 250 ca, trong đó số ca nhiễm trong cộng đồng tương đối cao.

img_5105.jpeg
Vận chuyển trang thiết bị y tế đến Sở Y tế tỉnh An Giang trưa ngày 1/10.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh An Giang đã có hơn 5.039 ca nhiễm và 62 ca tử vong – theo thống kê của Bộ Y tế. Trước đây, tỉ lệ bệnh nhân COVID-19 được điệu trị ở tầng 3 chỉ chiếm 20%, nhưng nay đã lên đến 80%. Hiện tại, 2 bệnh viện đa khoa trung tâm và Bệnh viện Châu Đốc công suất giường đã sử dụng gần hết. Trong khi đó, tỉ lệ chiêm chủng hiện tại ở tỉnh rất thấp.

Hiện chỉ có 21% dân số trên 18 tuổi được tiêm mũi 1, tương đương 235.000 người; và tỉ lệ tiêm mũi 2 chưa đạt 10%.

Phát biểu tại buổi trao tặng, đại diện Tập đoàn Phương Trang, ông Đào Viết Ánh – Phó TGĐ Công ty CP Xe khách Phương Trang, cho biết: “Đến nay Tập đoàn Phương Trang đã trao tặng tổng cộng 30.000 máy tạo ô xy lưu lượng cao cho 23 tỉnh thành phía nam, trong đó riêng TP.HCM là hơn 20.000 máy với hy vọng tạo được nguồn ô xy cho bệnh nhân trong giai đoạn đầu nhiễm bệnh, giúp làm giảm số ca bệnh chuyển nặng và cứu được thêm nhiều người. Đối với 4.000 bộ đồ bảo hộ ở tiêu chuẩn level 3, cùng với khẩu trang 3M nhập về từ Mỹ và Hàn Quốc sẽ giúp lực lượng y tế An Giang được trang bị an toàn hơn khi tiếp xúc trực tiếp với F0”.

Chiều cùng ngày, ông Đào Viết Anh cũng trao tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch của Công an tỉnh An Giang phần quà bao gồm 500 thùng mì gói và 100 triệu tiền mặt.

Tính đến nay, Tập đoàn Phương Trang đã trao tặng hơn 1.000 tỉ đồng trang thiết bị y tế hỗ trợ 23 tỉnh thành phía Nam chống dịch; huy động gần 2.000 xe các loại từ 16 đến 45 chỗ, xe giường nằm, xe tải nhỏ để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19; đưa 1.000 xe 45 chỗ, xe giường nằm chở người dân từ TP.HCM về các tỉnh, thành trên cả nước suốt từ đầu mùa dịch đến nay trong chiến dịch 5.000 chuyến xe đưa đồng bào về quê. Toàn bộ chi phí cho hoạt động vận tải thiện nguyện đến thời điểm này ước tính hơn 2.000 tỉ đồng.

NGUYỄN MINH