Ấn tượng lễ khai mạc FIFA World Cup nữ 2023

Bình Nguyễn (t/h)

Chiều 20/7 (giờ Việt Nam), lễ khai mạc vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 đã diễn ra tại sân vận động Eden Park (thành phố Auckland, New Zealand).

Buổi lễ khai mạc bắt đầu bằng màn biểu diễn ca nhạc và nhảy múa của 200 nghệ sĩ và tình nguyện viên. Trong tiết mục này, có màn biểu diễn điệu nhảy Haka truyền thống của người Maori tại New Zealand. Dù được tổ chức tại New Zealand nhưng buổi lễ khai mạc vẫn có sự góp mặt của Dàn nhạc giao hưởng Sydney (SSO) - dàn nhạc giao hưởng đầu tiên của Australia.

Cũng tại buổi lễ, hai nữ ca sĩ Mallrat và Benee biểu diễn ca khúc chính thức của giải đấu mang tên Do It Again (Hãy hành động một lần nữa) với sự phụ họa của hàng trăm vũ công. Ấn tượng lớn nhất của buổi lễ là khoảnh khắc trái bóng chính thức của giải đấu Oceaunz được đặt xuống giữa sân, báo hiệu ngày hội bóng đá tại New Zealand và Australia bắt đầu. Ngay sau buổi lễ là trận đấu đầu tiên của vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 giữa đội chủ nhà New Zealand và Na Uy.

Nước chủ nhà New Zealand đã tổ chức lễ khai mạc vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 vào khoảng 13h30 (giờ Việt Nam). Ảnh: Getty.
Nước chủ nhà New Zealand đã tổ chức lễ khai mạc vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 vào khoảng 13h30 (giờ Việt Nam). Ảnh: Getty.
Buổi lễ có sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên. Ảnh: Getty.
Buổi lễ có sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên. Ảnh: Getty.
Màn trình diễn pháo hoa và ánh sáng trên sân sân vận động Eden Park trong lễ khai mạc. Ảnh: FIFA.
Màn trình diễn pháo hoa và ánh sáng trên sân sân vận động Eden Park trong lễ khai mạc. Ảnh: FIFA.
Hai ca sĩ Mallrat và Benee biểu diễn ca khúc chính thức của giải đấu mang tên Do It Again (Hãy hành động một lần nữa). Ảnh: Getty.
Hai ca sĩ Mallrat và Benee biểu diễn ca khúc chính thức của giải đấu mang tên Do It Again (Hãy hành động một lần nữa). Ảnh: Getty.
Nhóm thổ dân bản địa của New Zealand biểu diễn một vũ điệu truyền thống trong lễ khai mạc. Ảnh:Getty
Nhóm thổ dân bản địa của New Zealand biểu diễn một vũ điệu truyền thống trong lễ khai mạc. Ảnh:Getty
New Zealand đã tổ chức một buổi lễ khai mạc ngắn gọn nhưng cũng đầy ý nghĩa để bắt đầu ngày hội lớn của bóng đá nữ thế giới. Ảnh:Getty.
New Zealand đã tổ chức một buổi lễ khai mạc ngắn gọn nhưng cũng đầy ý nghĩa để bắt đầu ngày hội lớn của bóng đá nữ thế giới. Ảnh:Getty.
Theo Reuters, lễ khai mạc chỉ kéo dài trong khoảng 10 phút. Ảnh: Reuters.
Theo Reuters, lễ khai mạc chỉ kéo dài trong khoảng 10 phút. Ảnh: Reuters.
Sau lễ khai mạc ngắn gọn này, sân Eden Park được dọn dẹp nhanh chóng để tổ chức trận mở màn World Cup nữ 2023 giữa ĐT nữ New Zealand và ĐT nữ Na Uy trong khuôn khổ bảng A.
Sau lễ khai mạc ngắn gọn này, sân Eden Park được dọn dẹp nhanh chóng để tổ chức trận mở màn World Cup nữ 2023 giữa ĐT nữ New Zealand và ĐT nữ Na Uy trong khuôn khổ bảng A.