Ảnh: Hàng trăm người bắt đầu rời TP.HCM trở về Phú Yên

Chiều 26/7, 447 người quê Phú Yên đã bắt đầu hành trình từ TP.HCM trở về quê nhà để tránh dịch COVID-19. Đây là nhóm đầu tiên trong hơn 4.000 người đăng ký và do Tập đoàn Phương Trang chịu trách nhiệm vận chuyển.
img_4253.jpeg
Từ trưa nay, nhiều người đăng ký về quê đã đến Bến xe Miền Đông cũ để trở về Phú Yên.
img_4255.jpeg
Ban tổ chức đối chiếu danh sách người đã đăng ký trước đó.
img_4256.jpeg
Một gia đình có con nhỏ chuẩn bị lên xe trở về nhà.
img_4261.jpeg
Những công dân Phú Yên được đón về địa phương lần này là người có hoàn cảnh khó khăn, đang tạm trú tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Cụ thể là người già yếu, tàn tật, trẻ em, phụ nữ mang thai, người đang nuôi con nhỏ, người đi khám chữa bệnh; lao động tự do bị mất việc làm, không có chỗ ở; sinh viên, học sinh.
img_4269.jpeg
Dự kiến có khoảng 4.000 người trở về quê dịp này.
img_4270.jpeg
Người dân được UBND tỉnh Phú Yên đón về phải tự giác khai báo y tế, cam kết không phải là các trường hợp F1, F2 của các ca mắc Covid-19 và phải cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết.
img_4263-1-.jpeg
Người dân được đón về phải có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19 và còn giá trị trong 36 giờ trước thời điểm khởi hành trở về Phú Yên.
img_4266.jpeg
Trong đợt đầu, Tập đoàn Phương Trang đã  huy động 20 xe, mỗi xe chở 20 người. Tập đoàn xe khách Phương Trang cho biết, không chỉ đưa người có đại chỉ thường trú tại tỉnh Phú Yên, đợt này, tập đoàn huy động 5.000 chuyến xe để vận chuyển người dân khó khăn từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung, miền Tây tránh Covid-19.

NGUYỄN MINH