Áp thấp nhiệt đới mạnh thêm, Miền Trung tiếp tục ứng phó mưa lũ

Trong hôm nay và ngày mai, các tỉnh Trung bộ tiếp tục có mưa to trong khi ngoài Biển Đông, áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh thêm.

Hồi 7h ngày 12/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.      

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7h ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.      

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: TTKTTV
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: TTKTTV

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 111,0 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.        

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.      

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Theo báo Quân đội nhân dân, tại cuộc họp nhằm đánh giá công tác chuẩn bị ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lũ trong thời gian tới, được tổ chức bởi Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống Thiên tai (PCTT), ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT nhấn mạnh, thiên tai trong những ngày tới tiếp tục còn diễn biến phức tạp. Công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua chúng ta chưa làm được nhiều do mưa lũ vẫn còn.

Toàn cảnh cuộc họp sáng 12/10. Ảnh: QDND
Toàn cảnh cuộc họp sáng 12/10. Ảnh: QDND

Để giảm thiểu thiệt hại, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đề nghị các bộ, ngành, chính quyền các địa phương tiếp tục thông tin hướng dẫn kiểm đếm tàu thuyền, đặc biệt hướng dẫn neo đậu tàu trú tránh đảm bảo an toàn, tránh những thiệt hại những ngày qua. Đồng thời chuẩn bị tổ chức việc sơ tán dân ở các lồng bè nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn cho du khách ở các điểm du lịch.

Cần chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân vùng lũ, để ứng phó thiên tai. Để đảm bảo an toàn các hồ chứa, đề nghị Tổng cục Thủy lợi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng cường hỗ trợ các địa phương và các chủ hồ trong công tác vận hành hồ chứa, đặc biệt là đối với chủ các hồ chứa vừa và nhỏ.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương