Áp thấp nhiệt đới vào biển Đông gây mưa lớn cho khu vực miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới sau khi quét qua đảo Luzon (Philippines) đã vào Biển Đông trong sáng nay.

Vào lúc 13 giờ ngày 12/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines)  khoảng 200km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. 

Đến 13 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: Phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông; từ vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc đến 21,0 độ Vĩ Bắc.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Nguồn: TTKTTV
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Nguồn: TTKTTV

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên vận tốc và di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 13 giờ ngày 14/6, vị trí tâm bão ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu nhanh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) đều có nguy cơ rủi ro cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

Theo nhận định mới nhất này, miền Bắc nước ta không còn nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Tuy nhiên, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một rãnh áp thấp đang hình thành có trục qua Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông. 

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp này kết hợp với vùng hội tụ gió lên mực 5.000 m nên từ chiều tối 13/6 đến ngày 15/6, Bắc Bộ sẽ có mưa lớn. Riêng vùng núi và trung du được dự báo mưa lớn, lượng phổ biến 40-70 mm/ngày, có nơi 100-150 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, từ chiều tối và đêm 13/6 đến ngày 15/6 sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.      

TRÚC BÌNH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương