Ban Chỉ đạo Trung ương gửi công điện hỏa tốc ứng phó với bão Kalmaegi

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các địa phương triển khai một số biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và gió mùa Đông Bắc.

Đứng trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ thực hiện một số nội dung sau:

Thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động biết vị trí và đường đi của cơn bão để tránh không đi vào vùng nguy hiểm.

Yêu cầu giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền hoạt động trong khu vực của bão để kịp thời xử lý các tình huống.

Rà soát và chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản và các hoạt động trên biển.

Các lực lượng cứu hộ sẵn sàn ứng cứu khi có yêu cầu.

Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới được xác định là phía Đông kinh tuyến 119,0 độ Kinh Đông, phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc và được điều chỉnh theo các bản tin dự báo.

Đường đi của cơn bão Kalmaegi.
Đường đi của cơn bão Kalmaegi.

Theo Dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia, vào lúc 1 giờ ngày 19/11, cơn bão Kalmaegi đã ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ,sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, trong 24 giờ tiếp theo đổi sang hướng Tây Nam. Hiện tại tâm bão là phía Bắc đảo Lu – dông. Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Ngoài ra ngày 19/11, Bắc Bộ và một số nơi Trung Trung Bộ đã đón gió mùa, trời chuyển lạnh. Khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Thanh Mai

Miền Bắc mưa rét, biển Đông đón cơn bão mới

Miền Bắc mưa rét, biển Đông đón cơn bão mới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã tiến vào một số địa phương ở Trung Trung Bộ và vịnh Bắc Bộ.