Bắt đối tượng chuyên chuốc thuốc mê để cướp tài sản tài xế xe ôm

Ngày 25/12, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang tạm giữ Võ Văn Tho để điều tra hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Võ Văn Tho (43 tuổi, ngụ tỉnh Long An) là nghi phạm thực hiện hàng loạt vụ chuốc thuốc mê , cướp tài sản trên địa bàn TP.HCM.

Qua điều tra ban đầu, 15/12, Tho đón xe ôm công nghệ từ tỉnh Bình Dương xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM nhưng không qua App mà trả giá trực tiếp rồi kêu tài xế chở đi lòng vòng với lý do đi tìm con gái, theo nguồn tin trên báo Tiền Phong.

Khi tài xế công nghệ chở Tho đến đường Song Hành, huyện Hóc Môn, thì đối tượng này than mệt rồi kêu tài xế chở vào quán cà phê. Đến quán cà phê, Tho bỏ thuốc mê vào nước mời nạn nhân uống để cướp tài sản gồm xe máy, điện thoại, ví tiền.

Tho bị công an bắt. Ảnh: Zing
Tho bị công an bắt. Ảnh: Zing

Cũng với thủ đoạn như trên, ngày 17/12, Tho giả vờ đi tìm con thất lạc và nhờ tài xế xe ôm công nghệ chở đến khu vực thuộc xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) rồi vào quán cà phê nghỉ ngơi uống nước. Tho tiếp tục tài xế để cướp tài sản trên địa bàn huyện Hóc Môn và quận Tân Phú, TP.HCM. 

Một vụ cướp khác tương tự cũng do đối tượng Tho thực hiện trên địa bàn quận Tân Phú vào ngày 19/12.

Các nạn nhận đã trình báo với cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hóc Môn vào cuộc điều tra và bắt giữ Tho khi ông ta đang ẩn náu tại quận Bình Tân.

Đến ngày 20/12, Công an huyện Hóc Môn phát hiện Tho đang lẩn trốn trong một căn phòng trọ ở quận Bình Tân nên tiến hành vây bắt Qua khám xét tại chỗ. 

Tại nơi ở của nghi phạm, công an thu giữ 3 xe máy cùng nhiều giấy tờ liên quan. 

Qua đấu tranh, Tho khai nhận gây ra 3 vụ cướp trên. Để cướp tài sản, Tho mua thuốc an thần có dược tính mạnh, đổ vào ly nước rồi mời tài xế uống.

Trước đó, theo nguồn tin trên báo Vietnamnet, ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã hởi tố và bắt tạm giam Phạm Hồ Uyên Trinh (SN 1979, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về hành vi cướp tài sản.

Trinh là đối tượng có liên quan đến đường dây trộm xe máy , làm giả giấy tờ, tiêu thụ xe gian quy mô lớn trên địa bàn quận Bình Tân.

Mở rộng điều tra, Công an đưa Trinh vào diện nghi vấn khi đối tượng này sử dụng nhiều xe gắn máy có nguồn gốc phạm pháp.

Phạm Hồ Uyên Trinh.
Phạm Hồ Uyên Trinh.

Qua quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Trinh khai báo, các xe gắn máy đều mua trôi nổi từ nhiều đầu mối nhưng không nhớ rõ. Công an cho biết, các xe gắn máy Trinh đang sử dụng là tài sản cướp được của nhiều người, bằng thủ đoạn chuốc thuốc mê.

Ngoài ra, Trinh còn thừa nhận thêm nhiều vụ chuốc thuốc mê, cướp tài sản khác. Công an tình nghi Trinh đã thực hiện rất nhiều vụ nên đang tiếp tục mở rộng điều tra.

(Tổng hợp)

HOÀNG ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương