Bắt khẩn vợ chồng chủ công ty xăng dầu trong đường dây 2,7 triệu lít xăng giả

Vợ chồng Tú, Vân đã mở thêm 11 chi nhánh tại TP.HCM, Bình Dương để mua xăng nhập lậu, xăng giả rồi tiêu thụ.

Chiều 9/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã mở rộng vụ án, khám xét thêm nhiều nơi, bắt khẩn cấp hai vợ chồng ở TP.HCM tiêu thụ xăng giả của các "ông trùm".

Các đối tượng điều hành Công ty Vân Trúc là Lê Thanh Tú (sinh năm 1966) và vợ là Trần Thị Thanh Vân (sinh năm 1968), cùng trú tại phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã mua xăng nhập lậu, xăng giả. Trụ sở Công ty Vân Trúc đặt tại phường Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, công ty này có 11 chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Bắt khẩn vợ chồng chủ công ty xăng dầu trong đường dây 2,7 triệu lít xăng giả

Qua điều tra, ban chuyên án xác định vợ chồng Tú, Vân đã mở thêm 11 chi nhánh tại TP.HCM, Bình Dương để mua xăng nhập lậu, xăng giả của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (là các đối tượng cầm đầu trong chuyên án 920G), sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ.

Các đối tượng khai nhận đã xây dựng một bến thủy nội địa có thể tiếp nhận tàu thủy có tải trọng từ 400 - 1.000 tấn mua xăng nhập lậu, xăng giả. Ngoài ra, doanh nghiệp này có một kho với 7 bồn chứa, tổng dung tích khoảng 4,5 triệu lít.

Hai đối tượng Tú, Vân đã phân phối xăng nhập lậu, xăng giả cho một số cây xăng tại nhiều tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam. Trung bình mỗi ngày đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 500.000 lít xăng nhập lậu, xăng giả.

Hiện công an đã thu giữ tang vật gồm 4 tàu tải trọng 400 - 1.000 tấn, 5 xe bồn dung tích 20 - 25m3, 1 ôtô, 21 CPU, 1 máy tính xách tay, 21 điện thoại di động, 10 đầu thu camera và hơn 1,2 tỉ đồng. 

Công an còn thu giữ 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1,7kg chất bột tạo màu mà các đối tượng sử dụng để pha chế xăng giả, niêm phong 38 bồn chứa xăng và 39 thùng hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Thanh Mai

Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội ngày đầu mở cửa trở lại

Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội ngày đầu mở cửa trở lại

Vì thế việc mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là cần thiết nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân dịp đầu năm.