Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội ngày đầu mở cửa trở lại

Vì thế việc mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là cần thiết nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân dịp đầu năm.

Chiều 4/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội, lãnh đạo thành phố Hà Nội đồng ý để các quận, huyện, nếu đủ điều kiện có thể mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo trở lại từ ngày 8/3. 

Tuy nhiên, việc nới lỏng các hoạt động cần thận trọng, dựa trên cơ sở phân tích kỹ tình hình cụ thể của từng địa bàn. Ban quản lý ở các cơ sở thờ tự và người dân tham gia hành hương luôn nêu cao tinh thần và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là việc khai báo y tế và đeo khẩu trang.

Theo ghi nhận của VOV, sáng 8/3, ngay sau khi các cơ sở thừa tự mở cửa, người dân đã đến Phủ Tây Hồ hành hương)
Theo ghi nhận của VOV, sáng 8/3, ngay sau khi các cơ sở thừa tự mở cửa, người dân đã đến Phủ Tây Hồ hành hương)
Ở mỗi cửa ra vào, trước mỗi gian thờ tự đều có biển nhắc nhở người dân tự giác đeo khẩu trang, sát khuẩn tay...)
Ở mỗi cửa ra vào, trước mỗi gian thờ tự đều có biển nhắc nhở người dân tự giác đeo khẩu trang, sát khuẩn tay...)
Người dân thập phương về Phủ Tây Hồ thắp hương, thực hiện sát khuẩn trước khi vào.
Người dân thập phương về Phủ Tây Hồ thắp hương, thực hiện sát khuẩn trước khi vào.
Lượng người tới Phủ Tây Hồ thắp hương không quá đông, hầu hết mọi người thực hiện nghiêm công tác phòng dịch.
Lượng người tới Phủ Tây Hồ thắp hương không quá đông, hầu hết mọi người thực hiện nghiêm công tác phòng dịch.
Tại Chùa Hà (Cầu Giấy), lực lượng dân phòng đã trực từ sớm đo thân nhiệt và nhắc nhở mọi người sát khuẩn tay. 
Tại Chùa Hà (Cầu Giấy), lực lượng dân phòng đã trực từ sớm đo thân nhiệt và nhắc nhở mọi người sát khuẩn tay. 
Hầu hết mọi người tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch. 
Hầu hết mọi người tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch. 
Trước cửa có biển thông báo du khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình hành lễ và khai báo y tế điện tử được dán ở những nơi dễ nhìn thấy.
Trước cửa có biển thông báo du khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình hành lễ và khai báo y tế điện tử được dán ở những nơi dễ nhìn thấy.
Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội ngày đầu mở cửa trở lại

Thanh Mai

Yêu cầu đảm bảo an toàn khi Chùa Hương đón khách trở lại

Yêu cầu đảm bảo an toàn khi Chùa Hương đón khách trở lại

Ngày 5/3, Đoàn kiểm tra liên ngành Hà Nội làm việc với UBND huyện Mỹ Đức về công tác chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón khách tham quan Chùa Hương.

Đọc nhiều nhất