Bắt Tổng Giám đốc doanh nghiệp xăng ở Sài Gòn

Tổng Giám đốc doanh nghiệp là Trần Huy Lập, 61 tuổi, bị Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp cùng 2 người khác.

Sáng 7/4, gần 30 cán bộ chiến sĩ, trong đó có cảnh sát cơ động vũ trang bao vây trụ sở Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm, rộng hơn 200 m2, trên đường Hoàng Quốc Việt, quận 7, TP HCM. Lực lượng chia làm nhiều nhóm khám xét toàn bộ phòng làm việc của công ty.

Tổng Giám đốc doanh nghiệp là Trần Huy Lập, 61 tuổi, bị Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp cùng 2 người khác.

  Ông Trần Huy Lập (trái) chứng kiến cơ quan điều tra khám xét. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Ông Trần Huy Lập (trái) chứng kiến cơ quan điều tra khám xét. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Trao đổi với, VnExpress, đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngoài trụ sở công ty, cảnh sát cũng đồng loạt khám xét nhà riêng của ông Lập và 7 địa điểm khác ở Lâm Đồng, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm có 6 cổ đông, được đăng ký lần đầu ngày 31/12/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 29/6/2020 với vốn đầu tư 153 tỷ đồng.

Tối 6/2, sau thời gian dài điều tra, Công an Đồng Nai và Cục cảnh sát Hình sự đã bắt quả tang nhiều người đang pha chế xăng giả, và 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu...; thu giữ 14 tàu thuỷ, 10 xe bồn, 13 ôtô, hàng triệu lít xăng và hóa chất pha chế xăng giả; trên 123 tỷ đồng, 15 sổ tiết kiệm, 91 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kê biên hàng chục tài khoản với số tiền trên 200 tỷ đồng...

Cơ quan điều tra cho rằng, đường dây tội phạm do hai đại gia Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu có thể đã buôn lậu, sản xuất đến 200 triệu lít xăng giả.

Công an Đồng Nai đã khởi tố 52 người về các tội Buôn lậu; Sản xuất buôn bán hàng giả; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nướcTrong đó, Ngô Văn Thụy (cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị điều tra hành vi Nhận hối lộ.

Do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự tham gia của "một số cá nhân trong hệ thống"... nên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng đã quyết định đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Thanh Mai

Hà Nội sẽ thay thế toàn bộ cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng

Hà Nội sẽ thay thế toàn bộ cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng

Cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh sẽ bị thay thế trong tháng 4.