Một bé gái 13 tuổi họ Trần, sống tại Hoa Liên (Đài Loan, Trung Quốc) đi khám tim vì khó thở và tức ngực trái dai dẳng. Cảm giác này được cô bé miêu tả là “giống như có đá nặng đè lên tim”. Tuy nhiên, mẹ cô bé đưa con mình đi 2 phòng khám tư vẫn không tìm được nguyên nhân. Cuối cùng, họ đến khoa nhi thuộc Bệnh viện Mennonite (Đài Loan, Trung Quốc) và phát hiện cô bé mắc bệnh ung thư hiếm gặp.
![]() |
| Cô bé 13 tuổi phát hiện ung thư hạch hiếm gặp sau thời gian dài tức ngực, khó thở (Ảnh minh họa) |
Bác sĩ phẫu thuật Huang Zhenming tại bệnh viện kể lại: “Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện bệnh nhi có một khối u lớn dài hơn 12cm trong lồng ngực - khoang trung thất. Đây là dạng ung thư hạch tế bào T hiếm gặp, nó chèn ép trực tiếp lên vùng tim, tạo áp lực và gây cảm giác khó chịu kéo dài như khó thở, đau tức ngực, rối loạn nhịp tim”.
Bác sĩ Huang cũng cho biết thêm, các khối u phổ biến ở khoang trung thất thường là u tuyến ức, ung thư biểu mô tuyến ức, u quái hoặc ung thư hạch. Bệnh ung thư hạch này thường liên quan đến yếu tố di truyền, phơi nhiễm hóa chất, hệ miễn dịch suy yếu hoặc nhiễm virus. Tuy nhiên, trường hợp của bé gái lại không có các triệu chứng điển hình như hạch không đau, sốt tái phát, đổ mồ hôi ban đêm hay sụt cân. Thay vào đó, bé chỉ cảm nhận được khối u nặng như đá đè lên tim, gây tức ngực và khó chịu rõ rệt.
Đội ngũ y bác sĩ đã lập tức xây dựng kế hoạch điều trị, tập trung vào phương pháp hóa trị toàn thân kết hợp với xạ trị hoặc điều trị bằng interferon, nhằm giảm thiểu tác động của khối u lên các cơ quan quan trọng. "Vì khối u có kích thước lớn và chứa nhiều mạch máu, chúng tôi phải thận trọng lựa chọn phương pháp xâm lấn tối thiểu để tránh nguy cơ chảy máu nghiêm trọng” - ông nói.
![]() |
| Hình ảnh khối u hạch 12cm chèn ép lồng ngực khiến cô bé có cảm giác như đá nặng đè lên tim (Ảnh BV cung cấp) |
Qua trường hợp của cô bé, bác sĩ Huang cũng nhấn mạnh rằng các bậc phụ huynh cần lưu ý các triệu chứng khó chịu dù nhỏ nhưng kéo dài ở con em mình. Ví dụ như đối với cảm giác tức ngực, ông chia sẻ: “Tức ngực không phải là hiếm gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên. Nhiều trường hợp chỉ đơn giản là do căng thẳng, mệt mỏi hoặc tư thế sai. Nhưng nếu nó nghiêm trọng hoặc kéo dài cần đi khám sớm nhất có thể vì phía sau dễ là nhiều bệnh lý nghiêm trọng.
Đương nhiên, điều này cũng tương tự ở người trưởng thành. Nhưng cần lưu tâm hơn với trẻ em, thanh thiếu niên vì nhiều trường hợp phụ huynh cho rằng đó là thay đổi khi dậy thì, tăng kích thước cơ thể hoặc trẻ nói dối vì lý do nào đó”.
Về dấu hiệu nhận biết ung thư hạch, bác sĩ Huang đề cập tới các triệu chứng như: hạch sưng không đau, sốt dai dẳng, đổ mồ hôi ban đêm, chán ăn và sụt cân, mệt mỏi kéo dài. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, triệu chứng có thể không rõ ràng và chỉ được phát hiện khi khối u chèn ép lên cơ quan quan trọng, gây ra khó thở hoặc tức ngực, đau đớn dữ dội.
Nguồn và ảnh: TW.bg3, Health 2.0





















Diễn viên Sơn "sọ" của "Đội đặc nhiệm nhà C21" lạc quan chiến đấu với ung thư hạch giai đoạn 2
Phát hiện chất gây ung thư trong loại kẹo nổi tiếng trên mạng xã hội
Thất hẹn với một người, người phụ nữ nhận cái kết đắng: Ung thư dạ dày giai đoạn cuối
Hầu hết nữ giới dễ mắc ung thư đều có 4 thói quen này, nếu có chỉ 1 bạn cũng cần sửa ngay
Phát hiện ung thư vú nhờ 1 cảm giác “là lạ” khi bôi kem dưỡng da, cô gái 29 tuổi lên mạng cảnh báo
3 con sư tử trong sở thú tấn công khiến nhân viên tử vong, hiện trường lúc tìm thấy vô cùng thương tâm
Cùng chuyên mục
Nữ sinh 17 tuổi suy đa tạng chỉ sau 24 giờ: Bác sĩ phát hiện mắc bệnh hiếm, thế giới mới có hơn 600 ca, tỷ lệ tử vong 50%
"Con chưa từng làm chuyện ấy" và câu chuyện nữ sinh 17 tuổi lỡ dở tương lai vì ung thư cổ tử cung
Không phải thiếu ngủ, phụ nữ thấy da xấu sau 40 tuổi có thể do thiếu vài dưỡng chất quan trọng
Mỗi ngày ngủ chưa đến 5 tiếng, nữ TikToker 25 tuổi phát hiện mất kinh, suy buồng trứng sớm: Lời cảnh báo cho người trẻ
Từng liệt nửa người vì ung thư máu, người phụ nữ ngoài 60 tuổi hồi sinh kỳ diệu: 8 tháng sau đứng lớp 6 tiết mỗi ngày
"Mới 38 tuổi đã bốc hỏa, mất ngủ": Bác sĩ nói tiền mãn kinh có thể đến sớm hơn nhiều so với những gì chị em nghĩ