Bệnh nhân 268 ở Hà Giang đã âm tính lần 1 với virus Covid-19

Bệnh nhân tiếp tục được điều trị triệu chứng, theo dõi sát, lấy mẫu lần hai sau 3 hoặc 4 ngày nữa. 

Ngày 23/4, ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang cho biết bệnh nhân 268 không còn ho, không sốt, tự thở, các chỉ số sức khỏe ổn, mẫu bệnh phẩm kết quả âm tính lần 1 với Covid-19. Trước đó 1 tuần bệnh nhân vẫn còn ho, sốt và khó thở. 

Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn, nơi bệnh nhân điều trị cũng cho hay một kíp y bác sĩ gồm 6 người đã trực tiếp điều trị cho bệnh nhân. Tất cả đều phấn khởi, vui mừng khi bệnh nhân đã có kết quả âm tính. 

"Bệnh nhân 268" điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Văn Thật

Bệnh nhân 268 là nữ, 16 tuổi, trú tại một thôn gần biên giới giáp Trung Quốc thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới.  Ngày 7/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus Covid-19.

Tỉnh Hà Giang đã cho rà soát các trường hợp có liên quan, trong đó F1 có 79 người, F2 có 577 người, F3 là 850 người. Hiện tỉnh đưa 431 người đi cách ly tập trung 431, đã có kết quả 370 mẫu âm tính. 

Thanh Mai

Thêm 15.220 ca COVID-19 trong ngày 14/12, Cà Mau nhiều nhất hơn 1.000 ca

Thêm 15.220 ca COVID-19 trong ngày 14/12, Cà Mau nhiều nhất hơn 1.000 ca

Theo Bộ Y tế, ngày 14/12 cả nước có 15.220 ca mắc, trong đó 17 ca nhập cảnh. Số ca nhiễm nhiều nhất ghi nhận tại Cà Mau 1.011 ca, TP.HCM 991 ca, Tây Ninh 931 ca.