Bệnh nhân COVID-19 thứ 26 tử vong

Bệnh nhân 93 tuổi ở Thanh Khê - TP Đà Nẵng này mắc nhiều bệnh nền nặng trước khi nhiễm COVID-19.

Tối 22/8, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 thông tin ca tử vong thứ 26 liên quan đến COVID-19. Đó là nam bệnh nhân 666 ở quận Thanh Khê – Đà Nẵng, 93 tuổi. Bệnh nhân tử vong lúc 17h20 ngày 22/8, tại Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang.

Trước khi được xác định nhiễm COVID-19, bệnh nhân mắc nhiều bệnh nền: Suy tim, rung nhĩ; tăng huyết áp; suy thận mạn; sa sút trí tuệ. Ngày 23/7, bệnh nhân nhập viện điều trị tại khoa Lão, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 4/8, bệnh nhân được xác định nhiễm COVID-19 và được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Hoà Vang điều trị.

Bệnh nhân 666 ở quận Thanh Khê – Đà Nẵng, 93 tuổi tử vong tối 22/8 là ca tử vong thứ 26 liên quan đến COVID-19 từ khi Việt Nam phát dịch đến nay. Ảnh: Bộ Y tế
Bệnh nhân 666 ở quận Thanh Khê – Đà Nẵng, 93 tuổi tử vong tối 22/8 là ca tử vong thứ 26 liên quan đến COVID-19 từ khi Việt Nam phát dịch đến nay. Ảnh: Bộ Y tế

Đến 23h ngày 21/8, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng phải đặt ống, dùng vận mạch, thuốc trợ tim.

Ngày 22/8, bệnh nhân được hồi sức tích cực nhưng tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không cải thiện và tử vong chiều cùng ngày.

Nguyên nhân tử vong là sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, biến chứng của hoại tử cẳng chân phải do tắc mạch trên bệnh nhân viêm phổi COVID-19 có tiền sử tăng huyết áp, suy tim, rung nhĩ, suy thận mạn và sa sút trí tuệ.

Cũng trong ngày 22/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã làm thủ tục xuất viện cho 16 bệnh nhân COVID -19. Gồm các bệnh nhân 491, 502, 569, 578, 639, 640, 656, 658, 727, 805, 806, 810, 885, 920, 937, 938.

Các bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh có độ tuổi 21-85, kết quả xét nghiệm âm tích với SARS-CoV-2 từ 3-5 lần. Tất cả đều có sức khỏe ổn định. Những người này về tiếp tục cách ly tại nơi cư trú và được cơ quan y tế địa phương theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày.

Đáng chú ý, trong 16 bệnh nhân xuất viện hôm nay từ Bệnh viện dã chiến Hòa Vang có bệnh nhân 569 (35 tuổi) ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Đây chính là sản phụ vừa sinh mổ tuần trước, vào ngày 15/8.

Bệnh nhân 569 nhiễm COVID-19 khi mang thai tuần thứ 35 và vừa sinh mổ tuần trước, vào ngày 15/8. Ảnh: BSCC
Bệnh nhân 569 nhiễm COVID-19 khi mang thai tuần thứ 35 và vừa sinh mổ tuần trước, vào ngày 15/8. Ảnh: BSCC

Hiện sức khỏe 2 mẹ con đều ổn định. Em bé con bệnh nhân 569 được xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 569 bị nhiễm COVID-19 khi đang mang thai ở tuần thứ 35, và là một trong 2 thai phụ đầu tiên mắc COVID-19 ở Việt Nam.

Đêm 15/8, các bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang và Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng đã hội chẩn, quyết định mổ lấy thai cho bệnh nhân này.

Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đang là cơ sở điều trị cho nhiều bệnh nhân COVID-19 nhất, với 159 ca.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị cũng cho biết tính đến chiều 22/8, cả nước đang có 24 cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Trong số bệnh nhân đang điều trị, có 27 trường hợp âm tính 3 lần trở lên. 62 bệnh nhân xét nghiệm lần 2 âm tính. Số bệnh nhân âm tính lần 1 là 42 người.

Về tiên lượng điều trị, có 172 ca có tiến triển tốt, triệu chứng bệnh đang giảm dân, chiếm 39,7%. Đang có 229 ca không thay đổi tình trạng bệnh. Đáng chú ý là 14 bệnh nhân tiến triển nặng lên. 15 ca khác tiên lượng rất nặng. 3 bệnh nhân tiên lượng nặng có nguy cơ tử vong.

Ngoài ra, 22 người đang được ngửi oxy, thở máy không xâm nhập, thở máy xâm nhập hoặc can thiệp ECMO (phổi nhân tạo).

Tính đến 18h ngày 22/8, Việt Nam có 1.014 bệnh nhân COVID-19, trong đó, 672 ca lây nhiễm trong nước. Số lượng mắc mới liên quan Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 532 người.

Số ca điều trị khỏi tính đến 18h ngày 22/8 là 563 ca.

Q.HUY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương