25 người vừa mới phát hiện bao gồm 17 bệnh nhân và 8 thân nhân. Những người này thuộc khu B, nơi đang điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc và HIV/AIDS.
Trước đó, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch được Sở Y tế TP.HCM chọn thí điểm mô hình “tách đôi bệnh viện”. Theo đó, một nửa bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị các trường hợp nhiễm COVID-19, chịu trách nhiệm tiếp nhận điều trị các trường hợp COVID-19 nặng, suy hô hấp.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM).
Một nửa còn lại (khu B) chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân lao, HIV.
Hiện bệnh viện đã tiếp nhận 433 bệnh nhân COVID-19.
Trong thời gian gần đây, TP.HCM phát hiện nhiều bệnh nhân, nhân viên y tế nhiễm COVID-19 tại các bệnh viện như Bệnh viện quận Tân Phú, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Ung bướu...
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM nhằm huy động sức mạnh toàn dân, toàn hệ thống chính trị vào phòng, chống dịch.
Đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 29/6 đến 10/7, thành phố tăng cường lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân, người lao động tại tất cả các quận huyện, TP Thủ Đức. Trong đó tập trung lấy mẫu toàn bộ người dân tại các quận, huyện đang có nhiều ca nhiễm như quận 8, Bình Tân, Tân Phú, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh.
Chủ động nâng cao năng lực xét nghiệm, trường hợp test nhanh âm tính thì tiến hành xét nghiệm mẫu gộp 5, 10 bằng PCR; phấn đấu thực hiện 1 triệu mẫu gộp/ngày.













Cùng chuyên mục
Chi hội Nữ trí thức Khánh Hòa kiện toàn tổ chức, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số
Gỡ “nút thắt” hai bệnh lý dai dẳng cho người phụ nữ bị sa đa tạng chậu phức tạp
Vinhomes Wonder City hút giới tinh hoa nhờ cộng đồng sống văn minh
Hé lộ Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam: Vinamilk giữ vững vị thế 4 năm liên tiếp
Một thập kỷ Phú Quốc bứt phá
Vingroup đồng loạt triển khai 3 dự án hạ tầng đường biển – đường bộ trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh