Ngày 15/8, Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance, mã chứng khoán EVF) đã nhận đơn từ nhiệm của ông Mai Danh Hiền khỏi vị trí Tổng Giám đốc và ông Lê Mạnh Linh khỏi vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Theo quyết định mới, ông Mai Danh Hiền sẽ được miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc nhưng chuyển sang giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, phụ trách chiến lược và phát triển bền vững. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp ông Hiền tiếp tục đồng hành và đóng góp vào định hướng phát triển sản phẩm và dịch vụ tài chính số của công ty.
Trong khi đó, ông Lê Mạnh Linh, người rời vị trí Phó Chủ tịch, sẽ được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 21/8. Ông Linh cũng sẽ tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị và là nhân sự dự kiến cho chức danh Tổng Giám đốc chính thức sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Ông Linh được giới thiệu có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, với trình độ học vấn cao từ Pháp.
Song song đó, Hội đồng quản trị cũng tái bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/9/2025, với thời hạn 5 năm. Đặc biệt, từ ngày 21/8/2025, ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị – sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty, thay thế cho ông Mai Danh Hiền trước đây.
![]() |
Biến động nhân sự thượng tầng Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. |
Những thay đổi nhân sự cấp cao này được xem là bước đi cần thiết của EVNFinance nhằm tái cơ cấu và tăng cường năng lực quản trị, điều hành, đáp ứng yêu cầu khắc phục vi phạm từ phía Ngân hàng Nhà nước.
Trước đó, công ty này vừa nhận kết luận thanh tra từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong các lĩnh vực cốt lõi như quản trị, điều hành, cấp tín dụng và xử lý nợ xấu. Thông báo Kết luận thanh tra số 1868/TB-TTNH5 công bố ngày 15/8, nối tiếp Kết luận thanh tra số 55/KLTT-TTNH5 ban hành ngày 8/8.
Kết luận thanh tra của NHNN đã chỉ rõ những tồn tại và vi phạm mang tính hệ thống tại EVNFinance, tập trung vào ba mảng chính: quản trị, điều hành và quản lý rủi ro.
Theo đó, NHNN nhận định Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của EVNFinance đã không phát huy hiệu quả đúng mức vai trò giám sát của mình. Điều này dẫn đến tình trạng Tổng Giám đốc (trong thời kỳ thanh tra) ban hành nhiều quy định nội bộ sai thẩm quyền. Sự thiếu chặt chẽ trong khâu quản trị này tạo ra kẽ hở cho các sai phạm nghiệp vụ phát sinh.
Thông báo nhấn mạnh: “Tổng Giám đốc (trong thời kỳ thanh tra) thực hiện quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của tổ chức tín dụng chưa tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, để xảy ra tồn tại, vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng”.
Ngoài ra, công ty còn cấp tín dụng "vượt rào" và tiềm ẩn rủi ro: Đây là một trong những điểm nóng nhất trong kết luận thanh tra. EVNFinance bị cáo buộc tập trung tín dụng quá mức vào các khách hàng lớn, điều này luôn tiềm ẩn rủi ro cao nếu các khách hàng này gặp khó khăn.
Nghiêm trọng hơn, công ty đã thực hiện cho vay khi khách hàng không đủ điều kiện theo quy định. Kèm theo đó là những thiếu sót đáng kể trong quy trình thẩm định hồ sơ vay và giám sát việc sử dụng vốn vay sau giải ngân. Những hành vi này không chỉ vi phạm quy định mà còn trực tiếp đe dọa đến chất lượng tài sản và an toàn vốn của công ty.
Ngoài các vấn đề về quản trị và cấp tín dụng, EVNFinance còn mắc lỗi trong các hoạt động nghiệp vụ cụ thể. Thanh tra NHNN đã phát hiện ra việc phân loại tài sản có không đúng quy định, dẫn đến việc trích lập dự phòng rủi ro không đầy đủ, che giấu bức tranh thực về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc cấp tín dụng trong nước bằng ngoại tệ cũng được thực hiện sai quy định, tiềm ẩn rủi ro về tỷ giá và tuân thủ pháp luật.
Thanh tra NHNN chỉ ra rằng, bên cạnh yếu tố khách quan như ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động kinh doanh của khách hàng, những tồn tại và sai phạm chủ yếu xuất phát từ yếu tố chủ quan: một số cán bộ chưa tuân thủ quy định và công tác chỉ đạo, giám sát nội bộ chưa hiệu quả. Kết luận nhấn mạnh rằng tập thể và cá nhân liên quan, cùng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trong từng thời kỳ, đều phải chịu trách nhiệm về những vi phạm này.
Để chấn chỉnh tình hình, Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 57/QĐ-XPHC ngày 5/6/2025, với tổng số tiền phạt lên tới 635 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng cho ba hành vi chính: Cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện; Phân loại tài sản có sai quy định; Cấp tín dụng trong nước bằng ngoại tệ sai quy định. EVNFinance đã nộp đầy đủ số tiền phạt vào ngày 6/6/2025.
Bên cạnh xử phạt tài chính, NHNN yêu cầu EVNFinance phải xây dựng kế hoạch khắc phục triệt để các vi phạm trong thời gian từ 1 đến 12 tháng. Đáng chú ý, NHNN đưa ra cảnh báo nghiêm khắc rằng sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu xảy ra rủi ro mất vốn do những sai phạm này. Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan, thể hiện sự quyết liệt của cơ quan quản lý trong việc làm trong sạch thị trường tài chính.
Về tình hình kinh doanh của EVNFinance, giai đoạn 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của EVNFinance đã cán mốc hơn 598 tỷ đồng, tương đương 62% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2025 (960 tỷ đồng). Không chỉ dừng lại ở lợi nhuận, tổng tài sản của EVNFinance cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản đã đạt 69.555 tỷ đồng, tăng gần 17% so với thời điểm đầu năm. Nguồn vốn chủ sở hữu đạt 9.464 tỷ đồng vào cuối quý II/2025, tăng gần 5% so với đầu năm.
Bắt tay trí thức kiều bào, doanh nghiệp Việt tiến vào công nghệ cao
Tại hội thảo "Vietnam Dreams Come True" diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc), Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung kêu gọi phát huy khát vọng, khẳng định trí tuệ Việt chinh phục những điều tưởng chừng không thể.