Bình Định cử đoàn cán bộ hỗ trợ TP.HCM và Bình Dương chống dịch COVID-19

Chiều 30/7, tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ xuất quân tiễn 32 y, bác sỹ tại 5 bệnh viện của địa phương lên đường, nhận nhiệm vụ hỗ trợ TP.HCM và tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Bác sĩ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định đã trao các quyết định thành lập đoàn, phân công công tác, nhiệm vụ cho y, bác sĩ tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Theo đó, 5 bác sĩ, 9 điều dưỡng từ Bệnh viện Phong, Da liễu Trung ương Quy Hòa sẽ trực tiếp tham gia công tác chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM.

6545cab522add5f38cbc.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng Giám đốc Sở Y tế Ông Lê Quang Hùng chụp hình lưu niệm cùng Đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19. Ảnh: Sở Y tế tỉnh Bình Định

Sở Y tế tỉnh Bình Định đã cử thêm 1 bác sĩ đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tham gia tập huấn nâng cao năng lực hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch và hỗ trợ Bệnh viện Chợ Rẫy chống dịch. 17 y, bác sỹ, điều dưỡng khác từ 5 bệnh viện trong tỉnh Bình Định tham gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Ông Lê Quang Hùng cho biết, các thành viên của Đoàn y, bác sĩ vào tuyến đầu TP.HCM, Bình Dương chống dịch xác định rõ đây là trách nhiệm, nghĩa vụ hết sức lớn lao, tham gia vào công tác chống dịch COVID-19 chứ không phải đi chi viện, hay hỗ trợ các thành viên của đoàn tham gia tuyến đầu chống dịch lần này cần dự phòng sẵn tâm lý làm việc trong điều kiện nguy cơ lây nhiễm rất cao, cần hết sức cẩn thận, bảo vệ sức khỏe bản thân và vững tâm tham gia chống dịch…

295a99b871a086fedfb1.jpg
Quang cảnh buổi tiễn Đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19. Ảnh: Sở Y tế tỉnh Bình Định

Biểu dương tinh thần xung phong, tình nguyện đến tuyến đầu chống dịch của các thành viên trong đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang giao nhiệm vụ, các thành viên cần phải đoàn kết, sẵn sàng nhận nhiệm vụ chống dịch do ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương phân công.

Bác sỹ Dương Minh Trí, Khoa Ngoại thần kinh cột sống (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định), Trưởng Đoàn y, bác sỹ Bình Định vào tỉnh Bình Dương tham gia chống dịch chia sẻ niềm vinh dự và tự hào: “Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình khi tham gia vào tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi quyết tâm sẽ vượt qua những khó khăn để làm tốt các công việc được giao phó. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, quyết đến khi nào Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hết dịch mới về”.

GIA HÂN