Hiện trên sàn CoinDesk, mỗi Bitcoin giao dịch quanh mốc 34.663 USD, tăng 0,42% so 24 giờ trước.
Trong 24 giờ gần nhất, giá Bitcoin giao dịch thấp nhất ghi nhận tại 33.911 USD và cao nhất tại 35.286 USD.
Ethereum tăng 4,8% lên 1.082 USD, Polkadot tăng 5,7% lên 16 USD, Bitcoin Cash tăng 5,1% lên 502 USD… Tuy vậy số tiền ảo giảm giá nhiều hơn, cụ thể Dogecoin giảm 2,8%, Cardano giảm 0,7%, Tether giảm 0,05%, USD Coin giảm 0,06%...
Tổng vốn hóa toàn thị trường hiện ghi nhận mức 1.400 tỷ USD.

Theo dữ liệu thống kê của CoinMarketCap, lượng Bitcoin giao dịch trong 24 giờ qua vào khoảng 34 tỷ USD, vốn hóa thị trường ghi nhận mức 644 tỷ USD.
Nhóm phân tích đến từ JPMorgan cho rằng Bitcoin có thể đối mặt những rủi ro trong ngắn hạn và điều này khiến giá tiền ảo hàng đầu chưa thể bứt phá khỏi ngưỡng hiện tại. Theo JPMorgan, giá trị hợp lý của Bitcoin trong trung hạn rơi vào khoảng 23.000 - 35.000 USD/đồng.
Trước đây, JPMorgan từng đưa ra khả năng Bitcoin có thể đạt mốc giá trị 140.000 USD/đồng nếu đồng tiền mã hóa này phù hợp với mô hình phân bổ và biến động của vàng. Tuy vậy, theo JPMorgan, điều này khó có thể xảy ra trong ngắn hạn.
Giá Bitcoin đã giảm tới 50% kể từ khi đạt đỉnh ở mốc 64.000 USD/đồng hồi giữa tháng 4. Nhiều chuyên gia cho rằng một phần nguyên nhân tác động lên đà sụt giá Bitcoin là do những chiến dịch trấn áp tiền mã hóa gần đây của Trung Quốc.
Thực tế, Bitcoin và thị trường tiền số cũng đang đối mặt với nhiều áp lực khác bởi những rào cản từ vấn đề pháp lý tại các quốc gia và sự ngăn trở của các định chế tài chính truyền thống. Ngoài ra những lo ngại về vấn đề môi trường đã ảnh hưởng đến giá Bitcoin trong vài tháng qua.
Trong khi đó, nhà đầu tư không còn mặn mà với Bitcoin cũng khiến giá trị của đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới này suy yếu.
Có hơn 15 triệu người Ấn Độ đang đầu tư vào tiền ảo. Con số này đang dần bắt kịp với khoảng 23 triệu người chơi tiền ảo tại Mỹ và vượt mốc 2,3 triệu người tại Vương quốc Anh.
Ông Sandeep Goenka - nhà đồng sáng lập của ZebPay (một trong sàn giao dịch tiền ảo đầu tiên tại Ấn Độ), lứa tuổi tập trung nhiều nhà đầu tư tiền ảo nhất là khoảng 18 - 35. Dữ liệu mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, người Ấn Độ dưới 34 tuổi không ưa thích vàng bằng những người tiêu dùng lớn tuổi hơn, theo Doanh nghiệp Niêm yết.
"Mọi người đầu tư vào bitcoin dễ dàng hơn vì quy trình giao dịch rất đơn giản", ông Goenka, người dành nhiều năm đại diện cho ngành tiền ảo tại các cuộc thảo luận với chính phủ, nói thêm.
Tuy nhiên, giới chức Ấn Độ không cho thấy họ sẽ chấp nhận tiền điện tử. Ngân hàng trung ương nước này bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tiền ảo. Nửa năm trước, chính phủ đã đề xuất một lệnh cấm giao dịch các đồng tiền ảo, dù kể từ đó New Delhi chưa lên tiếng về chủ đề này.
(Tổng hợp)