Ông Nguyễn Xuân Dương, Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, hiện tại nước ta đang thiếu hụt khoảng 200.000 tấn thịt lợn. Bộ Công thương đã đề xuất nhập khẩu 100.000 tấn thịt để có thể đáp ứng đủ nhu cầu trong dịp Tết này.
Ông Dương nhấn mạnh, lâu nay Việt Nam vẫn cho nhập khẩu thịt lợn bình thường và không có hạn ngạch vì vậy việc nhập khẩu thêm số lượng thịt là cần thiết, tuy nhiên doanh nghiệp phải căn cứ vào tình hình nhu cầu của thị trường đến cân đối. Doanh nghiệp nhập thịt đông lạnh sẽ phải rã đông mới có thể tiêu thụ được.
Hiện tại, thịt lợn có dấu hiệu giảm, trong khi đó người tiêu dùng đang sử dụng thêm thịt bò, gia cầm, hải sản, đây sẽ là một bài toán khó đối với doanh nghiệp. Nếu nhập về không tiêu thụ được sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
![]() |
| Bộ Công Thương yêu cầu nhập thêm thịt lợn. |
Từ đầu năm 2019, Việt Nam đã nhập hơn 60.000 tấn thịt lợn, đây là con số khá cao so với nhiều năm trước, giá nhập không quá thấp so với thịt đang bán tại thị trường. Các doanh nghiệp cũng kiến nghị giảm thuế, nhập khẩu, tín dụng…
Bộ NN&PTNT đã ra chỉ thị về việc tạo các điều kiện thuận lợi về thủ tục, kiểm dịch để thông quan, phía ngân hàng cũng ưu tiên về tín dụng, ngành thuế nghiên cứu giảm thuế cho doanh nghiệp nhập thịt tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập, mức thuế được giảm chưa thực sự thu hút.
Theo ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, lượng thịt cung cấp đến Tết Nguyên đán 2020 sẽ thiếu khoảng 200.000 tấn, khiến giá mặt hàng này tăng cao. Vì vậy cần đẩy mạnh nhập khẩu, hạ nhiệt giá bán. Đồng thời Bộ cũng phải tìm nguồn hàng rẻ, hợp lý giới thiệu cho doanh nghiệp.
Hiện tại thịt lợn hơi đã có giá ổn định mặc dù vẫn ở mức cao, cụ thể là giảm từ 84.000 đồng xuống 83.000 đồng/kg theo như Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam ở phía Bắc, Công ty Dabaco thông báo.
Tại các tỉnh miền Bắc như Hà Nam, Hà Nội, Tuyên Quang, Sơn La, giá lợn hơi cũng giảm nhẹ (92.000 - 93.000 đồng/kg); ở các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình được thu mua ở mức 90.000 - 91.000 đồng/kg.
Theo ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, trong 24 tỉnh có đến 85% xã hết dịch tả châu Phi, nhiều địa phương đã có hướng dẫn đảm bảo an toàn tái đàn. Theo tính toán đến cuối tháng 12 và đầu tháng 1/2020 sẽ có sản phẩm mới của tái đàn.
Bộ cho biết, các cơ sở đã thông báo hết dịch chủ động tái đàn ngay từ 10/2019, như vậy nguồn cung thịt lợn cho thị trường sẽ được bổ sung từ cuối quý 1/2020 và từ quý 2/2020.
Có 17 doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn với tổng tái đàn là 500.000 nghìn con (tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2018) cho phép xuất chuồng 220-230 nghìn tấn thịt lợn hơi vào quý 1/2020. Các quý tiếp theo mức tăng khoảng 40-65 ngàn tấn sẽ đáp ứng phần nào sự thiếu hụt nguồn cung cho nhu cầu trong nước.





















Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội bị bắt tạm giam
Hà Nội: Học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày
Thời tiết ngày 27/12: Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội rét đậm
"Thị dân tiểu thuyết" của Nguyễn Việt Hà đoạt Giải thưởng văn xuôi của Hội Nhà văn Hà Nội 2019
Mặt trái đầy ám ảnh của bức hình "Vĩnh cửu" từng gây chấn động thế giới
"Kill This Love" của BLACKPINK trở thành MV hay nhất thế giới 2019
Cùng chuyên mục
Nhiều hoạt động quảng bá văn hoá du lịch đồng hành với Miss World 2026
Kết nối công nghệ xanh và kinh tế số từ mạng lưới nữ trí thức Việt Nam
Sức nóng từ dòng khách khổng lồ: Du lịch Đà Nẵng kéo BĐS dòng tiền bứt phá
Hiệp thương cử 12 nhân sự Ban Thường trực MTTQ Việt Nam khóa XI
Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Nữ đại biểu kỳ vọng nhiều đổi mới