Chiều qua, 25-12, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức Tổng kết năm 2019 đồng thời trao giải thưởng cho các tác phẩm tiêu biểu của năm.
Kết quả là Hội quyết định trao tặng “Giải thưởng văn học trọn đời” cho các tác phẩm của nữ nhà văn Lê Minh Khuê.
Nhà văn Lê Minh Khuê sinh ngày 6 tháng 12 năm 1949, là nhà văn nữ Việt Nam chuyên viết truyện ngắn và truyện vừa. Sáng tác văn học từ năm 1969, bà đã xuất bản hơn 20 cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn trong và ngoài nước, nhận nhiều giải thưởng văn học uy tín của Việt Nam và Quốc tế. Truyện của bà được dịch và xuất bản ở Hoa Kỳ, Đức, Thụy Điển, Italia và Hàn Quốc.
![]() |
| Nhà văn Lê Minh Khuê |
Giải thưởng văn xuôi của Hội Nhà văn Hà Nội năm nay thuộc về Thị dân tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Việt Hà.
Theo đánh giá của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ (Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội): "Thị dân tiểu thuyết là cuốn tiểu thuyết thành công của Nguyễn Việt Hà- một người sống, yêu, chìm đắm và dựng lên được một Hà Nội theo cách riêng của mình không thể lẫn với bất cứ giọng văn nào, bởi sự giễu nhại ẩn nhưng lại chứa phía sau từng câu chữ sắc sảo."
Giải thưởng về Lý luận phê bình được trao cho nhà nghiên cứu Bùi Việt Thắng với tác phẩm Hà Nội từ góc nhìn văn chương.
![]() |
| Hai tác phẩm đoạt giải. Ảnh: Việt Chiến |
Kết quả được dựa trên sự đánh giá và bỏ phiếu từ Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội gồm các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Việt Chiến, Trần Quang Quý, Y Ban, Bùi Việt Mỹ, Trần Gia Thái, Hữu Việt...
Năm nay, Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội đã không tìm được tác phẩm đủ sức thuyết phục Hội đồng để trao giải cho hai hạng mục thơ và văn học dịch.















Giải Nobel văn học 2019: có gì đặc biệt?
Olga Tokarczuk - nữ chủ nhân Nobel Văn học 2018: Nhà nữ quyền ăn chay trong nền văn học Ba Lan
Nobel Văn học 2019: Peter Handke – nhà văn đối nghịch chuyên gây sốc và nhiều tranh cãi
Giải thưởng văn học Man Booker 2019 gọi tên hai người chiến thắng
Hai giải Nobel văn học được trao
Cùng chuyên mục
Thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới năm 2026, hướng tới tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo
Khi phụ nữ không còn “gánh” Tết một mình
Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên hợp quốc
UNFPA tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam vì sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới
Chạm tới 1 triệu phụ nữ Việt: Sứ mệnh của CLB “Mẹ là Cố vấn 365”