Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 3/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nếu không có sự cho phép của Việt Nam, là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, luật pháp quốc tế và không có giá trị pháp lý".
![]() | ||
| Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng |
Ngày 1/12, Sở Giao thông tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, thông báo nối lại các chuyến tàu du lịch ra quần đảo Hoàng Sa mà nước này chiếm đóng trái phép mà tạm dừng trước đó vì dịch. Hai tàu du lịch là Nam Hải Dream và Trường Lạc Công chúa dự kiến hoạt động lại từ ngày 9 và 10/12. Tour du lịch kéo dài 4 ngày 3 đêm, khởi hành từ thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, đến đảo Ba Ba thuộc Hoàng Sa.
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt mọi hoạt động có thể gây leo thang căng thẳng", bà nói.























Nguy cơ COVID kéo dài có thể trở thành hội chứng phổ biến
Sản xuất bút chì xuất đi hơn 20 nước, thu nhập của một làng nghèo ở Trung Quốc tăng 800 lần
Máy bay không người lái Phoenix Ghost mà Mỹ sắp viện trợ cho Ukraina có gì đặc biệt?
Tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, 3 người ở TP.HCM bị phạt gần 20 năm tù
Bão số 13 tăng cấp, cách Hoàng Sa 280km
Bão số 13 giật cấp 15, còn cách Hoàng Sa 410km
Cùng chuyên mục
Trang bị kiến thức pháp luật, nâng kỹ năng livestream trong kỷ nguyên số
Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt nam tăng 16 lần trong 10 năm qua
Nữ trí thức Đồng Nai: Biến trí tuệ thành nguồn lực phát triển trong kỷ nguyên số
Bồi đắp văn hóa ứng xử cho sinh viên từ tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chính sách khoa học, công nghệ đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10/2026
Phó Thủ tướng yêu cầu gỡ vướng để thương mại hóa kết quả nghiên cứu