![]() |
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Kế hoạch số 2426/KH-BVHTTDL về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử to lớn của hai sự kiện trọng đại này, đồng thời củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Mục đích và yêu cầu tuyên truyền
Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền tập trung vào các mục tiêu chính:
Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, vai trò và giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định tầm vóc vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước.
Khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân.
Giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước và truyền thống văn hóa dân tộc; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Kế hoạch nhấn mạnh công tác tuyên truyền phải bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt với những vấn đề nhạy cảm; đa dạng về hình thức, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, liên tục và đề cao tính thuyết phục, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đồng thời, công tác này cũng nhằm cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
Chủ đề và nội dung trọng tâm
Chủ đề xuyên suốt của đợt tuyên truyền là: “Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt”. Các nội dung chính bao gồm:
Bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám, khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của sự kiện này cùng sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cùng với sự giúp đỡ quý báu từ bạn bè quốc tế.
Thành tựu lịch sử trong gần 40 năm đổi mới, đặc biệt nhấn mạnh “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, hướng tới một Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.
Phân tích thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong tình hình mới, đặc biệt là trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền.
Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Phản ánh các hoạt động kỷ niệm, phong trào thi đua, các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các thế hệ đã hy sinh.
Thời gian và tiến độ triển khai
Công tác thông tin, tuyên truyền sẽ được triển khai theo ba giai đoạn chính:
Giai đoạn trước sự kiện (đến hết ngày 31/7/2025)
Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các kênh truyền hình chuyên biệt sẽ mở chuyên trang, chuyên mục, sản xuất các chương trình, phim tài liệu, phóng sự có sức lan tỏa. Các báo, tạp chí lớn cũng sẽ tổ chức chuyên trang, chuyên mục đăng phát thường xuyên.
Giai đoạn cao điểm (từ ngày 1/8/2025 đến ngày 2/9/2025)
Tất cả các cơ quan báo chí sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm, tăng cường tối đa các tuyến tin, bài về sự kiện. Khuyến khích tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, giao lưu với nội dung và hình thức mới mẻ. VTV và VOV sẽ lồng ghép tuyên truyền trong các chương trình có đông khán giả, tổ chức các chương trình văn hóa - nghệ thuật lớn, cầu truyền hình trực tiếp, phát thanh, truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Các đài phát thanh - truyền hình địa phương sẽ tiếp sóng trực tiếp. VTV cũng sẽ sản xuất phim hoặc phóng sự tài liệu bằng nhiều thứ tiếng dân tộc để tuyên truyền cho bà con dân tộc thiểu số.
Giai đoạn này sẽ tập trung phản ánh các sự kiện trọng điểm như: lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; các buổi gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ lão thành, nhân chứng lịch sử, người có công; hội thảo cấp quốc gia và các chương trình nghệ thuật đặc biệt.
Giai đoạn sau sự kiện
Các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền về kết quả các hoạt động nhằm tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
Bộ VHTTDL đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này, bảo đảm hiệu quả, chất lượng và báo cáo kết quả về Bộ theo quy định. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần lan tỏa ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong toàn xã hội.
Chuẩn bị tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9
Theo thông tin từ Chính phủ, lễ diễu binh, duyệt binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 đang được tích cực chuẩn bị.