Cả nước có 8.620 ca nhiễm COVID-19 trong ngày đầu tháng 8

Đến chiều 1/8, cả nước có thêm 4.246 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 8.620 ca. Trong ngày đầu tháng 8 cũng có 4.423 bệnh nhân xuất viện.

Theo Bộ Y tế, trong 4.246 bệnh nhân COVID-19 ghi nhận cuối ngày 1/8, có 21 ca nhập cảnh. 4.225 ca ghi nhận trong nước có 1.123 ca trong cộng đồng, còn lại phát hiện trong các khu cách ly, phong tỏa. 

 TP.HCM  có thêm 2.025 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm trong ngày lên 4052 ca. Tỉnh Bình Dương có thêm 764 ca, tổng số bệnh nhân COVID-19 trong ngày hôm nay là 2179.

Tỉnh Long An thêm 251 ca mới, số ca nhiễm trong ngày hôm nay tại Long An là 569 trường hợp. Đồng Nai thêm 163 ca, tổng số nhiễm trong ngày lên 425 ca.

ca-mac-toi-1-16278182682531097981033.jpeg

Tỉnh Khánh Hòa chiều nay có 298 ca nhiễm mới, Bà Rịa - Vũng Tàu thêm 138, Tây Ninh thêm 102 ca, Cần Thơ có 100, Đồng Tháp thêm 70 ca, Sóc Trăng có 53 ca, Bến Tre  cũng thêm 50 ca, tỉnh Bình Thuận thêm 32 ca.

Các tỉnh Phú Yên thêm 27 ca, Bình Phước có 20 ca, Bình Định thêm 16 ca, Đắk Lắk thêm 15. Thừa Thiên Huế và Hà Nội mỗi nơi thêm 14 ca.

Quảng Nam thêm 11 trường hợp, Trà Vinh 9 ca. Gia Lai và Kon Tum mỗi tỉnh tỉnh thêm 6 ca. Quảng Ngãi và Hải Dương  mỗi tỉnh có 5 ca.

Lâm Đồng, Hà Giang, Quảng Bình và Hậu Giang mỗi tỉnh thêm 4 ca. Ninh Thuận, Hà Tĩnh và Nghệ An mỗi tỉnh thêm 3 ca. Đắk Nông và Thanh Hóa mỗi tỉnh có 2 ca, Thái Nguyên và Bạc Liêu mỗi nơi thêm 1 ca.

Như vậy trong ngày 1/8, cả nước ghi nhận 8.620 bệnh nhân COVID-19, trong đó 23 ca nhập cảnh và 8.597 ca trong nước. Tổng số người nhiễm COVID-19 tại Việt Nam tính từ khi bùng phát dịch đến nay đã lên 154.306 người. 

 4 tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới và 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Trong ngày hôm nay, cả nước cũng có 4.423 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 43.157 ca.

Trong số bệnh nhân đang điều trị, có 432 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU và 18 trường hợp nguy kịch đang điều trị ECMO.

Bộ Y tế cũng cho biết đã có 6.203.866 người được tiêm vaccine COVID-19, trong đó 5.583.255 tiêm mũi 1 và 620.611 tiêm đủ 2 liều.

Q.HUY