Cả nước thêm 3.718 người nhiễm COVID-19 trong ngày 17/7, TP.HCM có 2.786 ca

Trong ngày 17/7, Việt Nam ghi nhận 3.718 ca nhiễm COVID-19. Trong đó có 13 ca nhập cảnh. TP.HCM ghi nhận con số kỷ lục với 2.786 ca. Trong ngày cũng có 292 bệnh nhân khỏi bệnh.

Theo Bộ Y tế, tối 17/7, tính từ 6h sáng đến 19h tối 17/7, Việt Nam có thêm 1.612 ca mắc COVID-19 (BN46293-47904), trong đó có 12 ca nhập cảnh.

 1.600 ca ghi nhận trong nước tại nhiều tỉnh thành cả nước. TP.HCM chiếm số lượng lớn nhất với 1.017 ca.

Tỉnh Đồng Tháp thêm 139 ca nhiễm mới, tiếp đến là Long An có 134, Khánh Hòa có 78 ca. Đồng Nai thêm 64 ca, Đà Nẵng có 33, Phú Yên thêm 30 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu có 23 ca.

ca-mo-toi-17.jpg

Tỉnh Trà Vinh thêm 15 ca,  Hưng Yên và Hà Nội  mỗi nơi 13 ca mới. Các tỉnh Gia Lai, Bình Thuận, An Giang, Hà Nam mỗ tỉnh thêm 5 ca.

Tỉnh Đắk Nông thêm 4, TP Hải Phòng, Bình Phước, Quảng Ngãi mỗi địa phương có 3 ca. Tỉnh Bắc Ninh và TP Cần Thơ  mỗi nơi 2 ca.

 Bắc Giang, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Vĩnh Phúc mỗi địa phương có 1 ca nhiễm mới.

Trong 1.600 ca nhiễm trong nước đến chiều tối nay, chỉ có 1.279 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả, còn lại đang điều tra dịch tễ.

Như vậy tính cả ngày 17/7, Việt Nam ghi nhận 3.718 người nhiễm COVID-19, trong đó có 13 ca nhập cảnh, còn lại 3.705 lay nhiễm trong nước. 

TP. HCM trong ngày có tới 2.786 bệnh nhân. Hiện số bệnh nhân của thành phố tính từ 27/4 đến nay đã lên con số 26.699 ca.

Tỉnh Đồng Tháp trong ngày có 180 ca, nâng số bệnh nhân của tỉnh này lên 1.219 trường hợp. 

Bình Dương thêm 124 bệnh nhân, nâng số ca nhiễm từ 27/4 đến nay là 2.299 ca.

Nếu tính từ từ làn sóng thứ 4 bùng phát ngày 27/4 đến nay, cả nước đã có 44.314 bệnh nhân COVID-19. Trong số này mới có 7.538 bệnh nhân khỏi bệnh.

Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

Có 5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Trong ngày hôm nay, Thủ tướng đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội ở quy mô toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 tại 19 tỉnh thành phía Nam, bao gồm TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương.

covid-canduoc-ttv.jpg
19 tỉnh thành miền Đông và Tây Nam Bộ bao gồm TPHCM phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19 muộn nhất từ 0h ngày 19/7.

Theo đó, 16 tỉnh bổ sung thực hiện Chỉ thị 16 để chống dịch COVID-19 là TP Cần Thơ, các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang.

Đây là các tỉnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với 16 tỉnh, thành phố này do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định, nhưng Thủ tướng yêu cầu không muộn hơn 0h ngày 19/7.

Thủ tướng giao các Bộ, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 16. Chú ý đảm bảo nguồn vật tư y tế, nhân lực, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế. Đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người dân, không để tình trạng thiếu ăn thiếu mặc, thiếu nguồn cung thực phẩm, hàng hóa thiết yếu.

Đặc biệt nâng cao hiệu quả điều trị, ưu tiên tối đa nguồn lực cho các ca bệnh nặng. 

Chính phủ kêu gọi nhân dân, doanh nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chia sẻ, ủng hộ và thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội; chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm 5K.

Số ca mắc COVID- 19 trên thế giới:

Tính đến chiều 17/7, thế giới có 190.416.752  người mắc COVID-19, trong đó 4.094.321 ca tử vong.

Riêng trong ngày, thế giới tăng thêm 145.890 ca nhiễm mới và 2.832 ca tử vong.

Riêng tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 81.614 ca nhiễm. Indonesia tăng mạnh nhất với  51.952 ca, Malaysia tăng 12.528 ca, Thái Lan tăng 10.082 ca, Philippines tăng 6.040 ca, Campuchia tăng 836 ca, Singapore tăng 68 ca, Lào tăng 108 ca.

Q.HUY